Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lai: tuyến đường kết nối Đông - Tây, mở ra không gian phát triển mới

Kinhtedothi - Sáng 19/8, tại nút giao với Quốc lộ 1, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639). Sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu việc hoàn thiện một công trình giao thông chiến lược mà còn mở ra những cơ hội phát triển đột phá cho cả vùng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Dự án tuyến đường kết nối Đông - Tây là một công trình trọng điểm, có tổng chiều dài 19,2 km, đi qua các xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây và An Lương. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với vận tốc tối đa 80 km/giờ. Nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m, bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, đảm bảo lưu thông an toàn và hiệu quả.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/giờ; nền đường rộng 12 m.

Tổng mức đầu tư của dự án lên đến hơn 818,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 400 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh chi trả. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ của cả Trung ương và địa phương vào việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của Gia Lai.

Tuyến đường này được ví như một “mạch máu” quan trọng, hình thành trục giao thông Đông - Tây xuyên suốt, kết nối trực tiếp từ đường bộ cao tốc Bắc - Nam đến tuyến ven biển. Sự đồng bộ, thông suốt của mạng lưới giao thông này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa, không chỉ trong nội bộ tỉnh mà còn kết nối liên vùng, liên khu vực một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh vai trò đặc biệt của dự án: “Tuyến đường là công trình giao thông chiến lược, có ý nghĩa then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng. Công trình này mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hiệu quả với khu công nghiệp Phù Mỹ, nơi cũng được khởi công trong dịp này, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho một khu vực giàu tiềm năng nhưng còn nhiều khó khăn”.

Việc khánh thành tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn là đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Phù Mỹ và khu vực ven biển, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế địa phương. Công trình này không chỉ là một dự án giao thông hiện đại mà còn là biểu tượng sinh động cho những thành tựu phát triển vượt bậc của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành và địa phương sẽ quản lý, khai thác tuyến đường một cách hiệu quả, đồng thời tiếp tục chung sức, đồng lòng để xây dựng thêm nhiều công trình hạ tầng trọng yếu khác. Mục tiêu của tỉnh là trở thành một địa phương phát triển khá trong khu vực miền Trung, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số theo định hướng của Trung ương trong giai đoạn tới.

Với việc hoàn thành tuyến đường này, tỉnh Gia Lai đã tạo nên một bước đột phá, hiện thực hóa khát vọng vươn mình mạnh mẽ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mình để phát triển bền vững và thịnh vượng.

Gia Lai: kiểm tra thực địa dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gia Lai: kiểm tra thực địa dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 10.400 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 22

TP Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 10.400 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 22

28 Oct, 06:07 PM

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3, với tổng mức đầu tư hơn 10.424 tỷ đồng theo phương thức BOT, dự kiến khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành năm 2028.

Hà Nội: nhức nhối với các "điểm đen" rác thải

Hà Nội: nhức nhối với các "điểm đen" rác thải

28 Oct, 01:57 PM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng một đô thị "Văn minh - Văn hiến - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp". Hàng loạt chủ trương, chính sách quyết liệt đã được ban hành nhằm xóa bỏ các "điểm đen" về rác thải, chấn chỉnh hoạt động thu gom, vận chuyển, và xử lý chất thải. Thế nhưng, thực tế tại nhiều nơi vẫn tồn tại “điểm nóng” rác thải.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ