Du lịch Hà Nội “tung chiêu” hút khách đã thắng lớn trong Tết Dương lịch 2026
Kinhtedothi-Với vị trí là trung tâm của cả nước, là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống, Hà Nội đã trở thành điểm thu hút du khách. Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, ngành du lịch Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt hoạt động, sự kiện qua đó thu hút một lượng lớn du khách chọn Thủ đô làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ
Chuỗi sự kiện văn hóa du lịch hấp dẫn
Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, đồng thời tạo không khí sôi động kéo dài xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch đa dạng, hấp dẫn trên toàn địa bàn Thủ đô.
Tại Ngôi Nhà Di sản - 87 Mã Mây, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức trưng bày sắp đặt giới thiệu không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội; Trang trí không gian Tết truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, tổ chức không gian giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, biểu diễn âm nhạc truyền thống tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm. Nhằm tái hiện cuộc sống hằng ngày "Đón Tết" của đồng bào dân tộc vùng cao, tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức hoạt động "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”.
Vào dịp Tết Dương lịch 2026, các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn để thu hút khách trong dịp này như: chương trình văn nghệ "Chào 2026" tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; chương trình Chào năm mới chủ đề "Countdown 2026 - Mở Kết Nối Thật" tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; trình diễn tái hiện nghi lễ "Tống cựu nghinh tân" tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, viết Thư pháp tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Ngoại thành Hà Nội có nhiều điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách vui chơi dịp Tết dương lịch như tham quan, trải nghiệm và mua sắm hoa cây cảnh tại không gian "Sắc hoa Tường Phiêu" (xã Phúc Thọ); hoạt động tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống chủ đề "Con đường đạo học" tại Đền Văn Hiến thuộc điểm du lịch Hạ Mỗ, xã Ô Diên; Du khách cũng được trải nghiệm Điểm đến du lịch cộng đồng người Dao bản Miền (xã Ba Vì).
Các hoạt động tham quan, trưng bày chào đón năm mới 2026 và Xuân Bính Ngọ trên hành trình tuyến du lịch Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội theo chủ đề "Điểm về nguồn cội" kết nối Đình (Đền) Nội Bình Đà (xã Bình Minh), làng nghề tăm hương (xã Ứng Thiên), làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen (xã Hồng Sơn); tuyến du lịch "Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội" chủ đề "Tinh hoa làng nghề Việt" kết nối Làng Ngâu (xã Đại Thanh), làng nghề thủ công truyền thống Duyên Thái (xã Hồng Vân), làng Cựu (xã Chuyên Mỹ); lễ hội Chùa Hương (xã Hương Sơn); lễ hội Đền Sóc (xã Sóc Sơn); lễ hội Đền Cổ Loa (xã Đông Anh)…
Về các sản phẩm, hoạt động và dịch vụ lữ hành, Hà Nội tiếp tục phát huy các tour tuyến, chương trình trải nghiệm gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và không gian đô thị. Bên cạnh các tour hiện đang được triển khai trên địa bàn TP Hà Nội, có thể kể đến một số sản phẩm mới tiêu biểu như tour "Ký ức Cột Cờ" và trình diễn vở diễn "Kinh đô Thăng Long" bằng công nghệ 3D Mapping tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Tour xe đạp đêm "Hà Nội đẹp sound"; tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức" tại Khu vực xung quanh hồ Trúc Bạch … Qua đó, góp phần đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp lễ.
Du khách trải nghiệm tour xe đạp đêm "Hà Nội đẹp sound". Ảnh: Hoài Nam
Vào dịp đầu năm 2026, Sở Du lịch Hà Nội còn phối hợp UBND phường Tây Hồ tổ chức Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2026 với chủ đề "Hành trình tươi xanh" tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ. Đây là hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch mở màn của ngành Du lịch Thủ đô trong năm 2026.
Thu hút du khách
Với sự kết hợp hài hòa không gian công cộng, nghệ thuật truyền thống/đương đại và công nghệ, Hà Nội đang tạo ra những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn du khách, khẳng định vị thế điểm đến văn hóa-sáng tạo.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài đã tạo điều kiện để các hoạt động tham quan, vui chơi tại Hà Nội diễn ra sôi động ngay từ những ngày đầu năm. Trong những ngày đầu năm mới, khu vực hồ Hoàn Kiếm tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Lựa chọn Hà Nội cho chuyến đi ngắn ngày dịp Tết Dương lịch, chị Nguyễn Hà Tuệ Anh (TP Thái Nguyên) đã đến Thủ đô để hòa vào không khí du xuân đầu năm nơi chị cùng bạn bè tranh thủ chụp ảnh lưu niệm và cảm nhận không khí ngày nghỉ lễ ngay giữa trung tâm thành phố.
Không chỉ thu hút người dân trong nước, trong những ngày đầu năm mới khu vực Hồ Hoàn Kiếm còn là điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn. Chị Maryana Marinsk, du khách người Brazil chia sẻ, Hà Nội là một thành phố lớn và thân thiện. Tôi thực sự có quãng thời gian tuyệt vời khi ở đây ngắm phong cảnh, trải nghiệm ẩm thực đồ ăn địa phương ngon và đa dạng đầy màu sắc văn hóa. Đây là một trải nghiệm rất thú vị và tôi chắc chắn muốn quay lại Hà Nội trong thời gian tới.
Cùng với các không gian công cộng, dịp đầu năm mới, Hoàng thành Thăng Long cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ thông qua các ứng dụng công nghệ hiện đại. Không gian trải nghiệm đa giác quan giúp tái hiện lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội bằng hình ảnh, âm thanh và tương tác trực quan, mang đến cách tiếp cận sinh động, gần gũi hơn với di sản, đặc biệt thu hút giới trẻ và du khách quốc tế.Trong không khí rộn ràng chào đón năm mới 2026, đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô” trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách lựa chọn trải nghiệm trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đoàn tầu lấy cảm hứng từ hình ảnh Kinh thành Thăng Long xưa nên đã tái hiện ký ức về năm cửa ô nổi tiếng: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác tạo nên không gian giao thoa giữa quá khứ và hiện tại trong những ngày đầu năm mới.
Những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, sự kiện “Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026” diễn ra tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Đoài Phương, Hà Nội) trở thành một hoạt động đặc biệt trong chuỗi sự kiện đầu năm mới. Không chỉ tạo không khí đón xuân rộn ràng, phiên chợ còn mở ra một “điểm hẹn” văn hóa ấm áp, nơi đồng bào vùng cao giới thiệu với du khách Thủ đô về nếp sống, phong tục, tiếng hát, điệu múa và tình cảm của các dân tộc vùng miền núi.
Đến với phiên chợ, du khách không chỉ được nhìn, được nghe, du khách còn được “nếm” phiên chợ bằng hương vị ẩm thực vùng cao. Nhiều hoạt động trải nghiệm khiến không khí thêm hấp dẫn, trong đó có công đoạn nấu xôi ngũ sắc độc đáo. Dọc các gian hàng, nhiều món ăn được bày bán như bánh chưng gù, thắng cố nóng hổi, hoa quả, rau rừng và những món nướng thơm nức: lạp xưởng, thịt xiên nướng, thịt băm lá rừng cuốn lá nướng… Mùi khói bếp hòa với tiếng nói cười tạo nên cái “ấm” rất riêng của chợ phiên - ấm của bếp lửa, của hương vị và của sự sẻ chia. Đáng chú ý, phiên chợ thu hút đông đảo bạn trẻ.
Nhiều người đến đây không chỉ để dạo chơi đầu năm mà còn để hiểu thêm về vẻ đẹp của phiên chợ ngày Tết trong đời sống cộng đồng các dân tộc. Những ánh mắt thích thú khi lần đầu chạm vào tấm vải thổ cẩm, lắng nghe tiếng khèn, xem trình diễn dệt vải hay trải nghiệm nấu xôi ngũ sắc cho thấy sức sống của văn hóa truyền thống không hề xa cách. Khi người trẻ tìm đến, tò mò, lắng nghe và trân trọng, phiên chợ không còn là một hoạt động “của quá khứ”, mà trở thành nhịp cầu nối truyền thống với hiện đại, nối bản làng với đô thị.
Phó Giám đốc Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam Nguyễn Hồng Thái cho biết, việc tổ chức Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026” đã thu hút một lượng lớn du khách đến tham quanm, trải nghiệm trong dịp Tết Dương lịch 2026, chỉ tính riêng trong 2 ngày 1-2/1/2026 Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam đã đón khoảng hơn 14.000 lượt khách tham quan.
Tại thung lũng hoa Hồ Tây, trăm loại hoa nở rộ, khoe sắc lung linh. bà Tô Thị Lan (phường Nghĩa Đô) đã lựa chọn nơi đây là nơi tiếp đón những người bạn, từ các tỉnh ghé thăm Thủ đô và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Giám đốc Công ty TNHH Thung lũng hoa hồ Tây Bùi Mạnh Hiếu cho biết, để thu hút du khách, đơn vị đã chuẩn bị các thảm hoa để du khách chụp ảnh, hồ nước được vệ sinh, thả cá Koi. Lượng khách đến vào dịp Tết Dương lịch có tăng hơn so với ngày nghỉ lễ bình thường.
Du khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực của bà con dân tộc vùng cao tại sự kiện
"Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” tổ chức tại Làng Văn hóa các dân tộc. Ảnh: Hoài Nam
"
Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1-3/1/2026), Vườn Thú Hà Nội đón 38.350 lượt; Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 22.848 lượt khách; Di tích Hoàng Thành Thăng Long đón hơn 9.000 lượt khách; Điểm du lịch Làng cổ Đường Lâm đón 5.500 lượt khách; Điểm du lịch Dương Xá (xã Gia Lâm) đón 3.560 lượt khách; Các điểm tham quan của phường Hoàn Kiếm đón 2.450 lượt khách; Điểm du lịch của xã Bát Tràng đón 1.850 lượt khách; Khu du lịch Chùa Hương đón 1.686 lượt khách; Xã Ba Vì đón 1.560 lượt khách và xã Ứng Thiên đón 1.000 lượt khách, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 11.259 lượt khách; Điểm du lịch Thiên đường Bảo Sơn đón gần 6.000 lượt khách…
Việc du lịch Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 đã thu hút một lượng lớn du khách. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, thủ đô Hà Nội đón khoảng 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 110.000 lượt khách, tăng khoảng 287%; khách du lịch nội địa ước đạt 450.000 lượt khách, tăng khoảng 241%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 254% so với cùng kỳ năm trước.
Việc du lịch Hà Nội đón 560.000 lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 mở ra hướng phát triển tích cực cho ngành du lịch Hà Nội đón thu hút trên 35,8 triệu lượt khách trong năm 2026, tăng 6,2% so với ước thực hiện năm 2025; trong đó có trên 8,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế (gồm 6,1 triệu lượt khách có lưu trú), tăng 10% so với ước thực hiện năm 2025 và 27,2 triệu lượt khách nội địa, tăng 5,1%. “Đây là mục tiêu cao, thể hiện nỗ lực và quyết tâm của ngành Du lịch Thủ đô trong bức tranh phát triển chung của ngành Du lịch cả nước”-bà Giang nhấn mạnh.

Du lịch Hà Nội phá kỷ lục đón khách
Kinhtedothi - Khép lại năm 2025, Du lịch Hà Nội đã xác lập một kỷ lục mới khi đã đón trên 33 triệu lượt khách, trong đó có 7,5 triệu lượt quốc tế. Thành quả ấy cho thấy ngành du lịch Thủ đô không ngừng đổi mới, gìn giữ và lan tỏa bản sắc, đồng thời mở rộng cánh cửa chào đón bạn bè bốn phương.

Du lịch Hà Nội ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thêm cơ hội hút khách
Kinhtedothi - Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Ba Đình ra mắt tour du lịch trải nghiệm với tên gọi “Hà Nội - Chạm miền ký ức” gồm hành trình 9 điểm dừng di sản đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch nâng cấp, xây mới tour giới thiệu về Hà Nội, thu hút khách.

Du lịch Hà Nội đón hơn 33 triệu lượt khách năm 2025
Kinhtedothi - Ngày 25/12, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong năm 2025, ngành Du lịch Thủ đô đã đón và phục vụ trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024, trong đó đón trên 7,82 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,76% so với năm ngoái và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa, tăng 20,32 %. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024.






