Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Du lịch tâm linh thu hút khách dịp đầu xuân

Kinhtedothi - Mỗi dịp xuân về, người dân lại có nhu cầu đi chùa lễ Phật cầu bình an cho gia đình, vì vậy các tour du lịch văn hóa tâm linh hút khách. Để đáp ứng nhu cầu đó các doanh nghiệp du lịch đồng loạt tổ chức toua du lịch tâm linh, nhiều điểm du lịch đã kết hợp với doanh nghiệp làm mới tour, nâng cấp chất lượng điểm đến.

Các điểm du lịch tâm linh đón một lượng lớn khách

Hiện trên cả nước có khoảng 50.700 cơ sở tín ngưỡng và 8.000 lễ hội, phần lớn đều gắn với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nên ngay những ngày đầu năm các điểm du lịch tâm linh đón một lượng lớn du khách.

Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (chùa Hương) Bùi Văn Triều cho biết, thống kê sơ bộ từ ngày mồng 1 tết đến ngày mồng 8 tết, chùa Hương đã đón 209.868 lượt khách tăng 124,&% so với cùng kỳ. Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua các khu di tích tâm linh lịch sử, văn hóa Thủ đô đã đón nhiều du khách đến tham quan, chiêm bái. Cụ thể, di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 119.583 lượt khách, di tích Cổ Loa đón hơn 38.800 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 49.181 lượt khách…

Kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) vừa qua du lịch Ninh Bình đã đón hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm trước. Dòng khách tập trung đông tại các điểm đến trọng điểm như Quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động, phố cổ Hoa Lư.

Người dân và du khách trên suối Yến đi lễ hội chùa Hương những ngày đầu xuân Bính Ngọ. Ảnh: Hoài Nam

Trong những ngày đầu năm mới, tại Bắc Ninh, đông đảo người dân và khách thập phương đã đổ về Khu du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử để du xuân. Giám đốc vận hành Khu du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tính từ mùng 1 đến hết ngày mùng 5 Tết, khu du lịch đã đón khoảng 30.000 lượt khách tham quan, trong đó lượng khách sử dụng dịch vụ cáp treo đạt khoảng 19.000 lượt.

Tương tự, ngay từ mùng 1 Tết, dòng khách du xuân tại Thanh Hóa chủ yếu đổ về các điểm đến tâm linh, lịch sử - văn hóa. Trong đó, di tích Phủ Na dẫn đầu toàn tỉnh với hơn 50.000 lượt khách, di tích Lam Kinh đón hơn 27.000 lượt; đền Nưa - Am Tiên đón khoảng 18.000 lượt khách. Cụm di tích đền Độc Cước - đền Cô Tiên gắn với khu du lịch biển Sầm Sơn cũng thu hút gần 19.000 lượt du khách…

Những ngày tới đây, từ Hà Nội, Quảng Ninh đến Bắc Ninh, Ninh Bình, An Giang, Cà Mau…, hàng loạt lễ hội truyền thống sẽ tiếp tục đồng loạt khai hội sẽ thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương vui chơi, tham quan, đi lễ cầu may mắn.

Doanh nghiệp đồng loạt khởi động tour

Đến hẹn lại lên, sau Tết Nguyên đán là thời điểm người dân thường chọn các điểm du lịch tâm linh để du xuân. Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, thông thường, ngay sau Tết âm lịch, chùm tour hành hương mùa lễ hội đầu năm luôn chiếm 10% tỉ lệ tour định kỳ của công ty. Tương tự, Giám đốc Công ty Orion Travel Trần Đăng Thành cho biết, lượng khách du xuân đến các lễ hội, địa điểm tâm linh trong dịp đầu năm tăng đột biến, nhiều tour kín chỗ ngay sau khi mở bán.

Người dân và du khách dâng lễ Phật tại lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ. Ảnh: Hoài Nam

“Nhu cầu của người dân trong những ngày này là đi du xuân kết hợp đi lễ đầu năm để cầu bình an. Các tour có lịch trình đi về trong ngày được nhiều người lựa chọn hơn cả. Những tour này thường dễ tổ chức bởi lịch trình ngắn, ít điểm đến, do đó doanh nghiệp lữ hành mở tour liên tục” - ông Thành chia sẻ.

Thông tin từ các công ty du lịch cho thấy, các điểm du lịch tâm linh như chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Bái Đính, Phù Dầy, chùa Tam Chúc (Ninh Bình)… đang được nhiều du khách lựa chọn.

Nắm bắt nhu cầu đó, các doanh nghiệp lữ hành đã đồng loạt chào bán tour đi vãn cảnh chùa với mức giá từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Cụ thể, tour Hà Nội - Tràng An (Ninh Bình) 890.000 đồng/người; tour du lịch chùa Hương đi về trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm với giá 850.000 - 1,3 triệu đồng/khách (bao gồm vé thắng cảnh, thuê đò, bảo hiểm, ăn nghỉ...); tour Hà Nội - Yên Tử giá 980.000 đồng/người...

Nhằm phục vụ nhu cầu lễ Phật đầu năm bên cạnh việc mở tour nội địa các doanh nghiệp còn mở tour tới các thánh địa Phật giáo tại Thái Lan, Ấn Độ. Giám đốc Công ty du lịch Sun Smile Travel Dương Thanh Hằng cho biết, nhiều tín đồ Phật giáo sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để mua tour quốc tế vãn cảnh, lễ chùa.

Hiện tour Thái Lan thu hút nhiều khách mua bởi giá tương đối tiết kiệm, khách chỉ phải bỏ ra hơn 7 triệu đồng là đã có cơ hội đi Thái Lan trong 5 ngày 4 đêm thưởng ngoạn kiến trúc Núi Phật Vàng ở Pattaya, chiêm bái Bức Tượng Phật 4 mặt - được coi là linh hồn của Phật Giáo Thái Lan tại Thủ đô Bangkok.

Du khách Việt Nam đi Thái Lan lễ Phật. Ảnh: Hoài Nam

Thông tin về việc tổ chức các tour du lịch tâm linh, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bảy cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu lễ Phật đầu năm, đồng thời tận dụng lợi ích đường bay quốc tế Việt Nam - Ấn Độ do hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đang khai thác, Vietravel mở tour du lịch Hành hương đất Phật tham quan Bồ Đề Đạo Tràng - Linh Thứu Sơn - Tam Giác Vàng (Ấn Độ) - nơi khởi nguồn đạo Phật tuy thuộc vào chương trình từ 6-10 ngày có mức giá từ 16-40 triệu đồng/khách. “Tour Ấn Độ thu hút nhiều du khách bởi thủ tục làm visa chỉ gồm hộ chiếu, ảnh, tờ khai visa, không phải chứng minh tài chính” – ông Bẩy chia sẻ.

Đại diện đơn vị lữ hành Golden Smile Travel Nguyễn Trần Hoàng Phương để thu hút du khách sử dụng tour hành hương lễ Phật các công ty du lịch không xây dựng tour hành hương theo mô hình du lịch thông thường, mà là một dạng tour "độc - lạ" bởi đó không đơn thuần là một chuyến đi, mà là hành trình tâm linh. Vì vậy nội dung chương trình được thiết kế xoay quanh chiêm bái thánh tích, tìm hiểu Phật học, tham dự pháp hội hoặc trải nghiệm không gian tu tập.

Nhằm nâng cao chất lượng các tour du lịch tâm linh, gần đây, nhiều đơn vị đã xây dựng sản phẩm mới, tăng thêm trải nghiệm cho du khách. Mới đây, Ban Quản lý Khu di tích đền Sóc (xã Sóc Sơn) đã phối hợp với Công ty Du lịch Sunvina Travel và WonderTour xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh kết hợp chăm sóc sức khỏe mang tới trải nghiệm mới cho du khách.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương Vương Trọng Đạo chia sẻ, nhằm đổi mới cách thức phục vụ du khách, trong mùa lễ hội chùa Hương 2026 lần đầu tiên Ban tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI và chuyển đổi số trong công tác tổ chức, quản lý. Hạ tầng viễn thông được đầu tư đồng bộ; hệ thống camera AI được lắp đặt tại các điểm trọng tâm nhằm giám sát an ninh trật tự, kiểm soát lưu lượng khách và bảo đảm văn minh lễ hội. Công tác bán vé, kiểm soát vé thắng cảnh và dịch vụ đò thuyền được thực hiện bằng phương thức điện tử, mã QR, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch và hạn chế tình trạng ùn tắc, quá tải. Để tránh ách tắc, quá tải trong những ngày diễn ra lễ hội, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã thay vé giấy bằng vé điện tử.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải thông tin, để đảm bảo an toàn cho du khách, địa phương đã siết chặt quản lý hoạt động phương tiện trên suối Yến. Cụ thể, trên 3.700 thuyền đò được đưa vào hợp tác xã quản lý thống nhất, quy định rõ số lượng khách theo từng loại đò, bắt buộc trang bị áo phao và đồ bảo hộ, góp phần nâng cao an toàn cho du khách. “Đặc biệt, xuồng gắn máy không được vận chuyển du khách trên suối Yến, chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, từ đó góp phần giữ gìn không gian sinh thái, văn hóa, hướng tới xây dựng hình ảnh lễ hội “sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – thông minh” - ông Hải chia sẻ.

Xã Quốc Oai: chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch tại Chùa Thầy

Xã Quốc Oai: chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch tại Chùa Thầy

Lễ hội Chùa Hương 2026: Nâng cấp thành điểm đến du lịch văn hóa, truyền thống Việt 4 mùa

Lễ hội Chùa Hương 2026: Nâng cấp thành điểm đến du lịch văn hóa, truyền thống Việt 4 mùa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Livestream, vàng mini và máy bán vàng tự động khuấy đảo thị trường ngày Thần tài

Livestream, vàng mini và máy bán vàng tự động khuấy đảo thị trường ngày Thần tài

26 Feb, 02:24 PM

Kinhtedothi - Ngày vía Thần Tài năm nay không chỉ chứng kiến sức mua vàng tăng mạnh mà còn ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong cách thức bán hàng. Bên cạnh cảnh xếp hàng tại cửa hàng, các hình thức như livestream, máy bán vàng tự động hay sản phẩm “túi mù” vàng 99,99% đã góp phần khuấy động thị trường, mang đến trải nghiệm mua sắm mới cho người dân trong ngày cao điểm.

Đổi mới tư duy quản lý, phát triển nông nghiệp và môi trường

Đổi mới tư duy quản lý, phát triển nông nghiệp và môi trường

26 Feb, 02:23 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/2, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có cuộc làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Cùng dự có đại diện một số sở ngành của TP Hà Nội.

Xếp hàng mua vàng cầu may, vừa mua đã lỗ

Xếp hàng mua vàng cầu may, vừa mua đã lỗ

26 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi- Sáng 26/2, tức ngày mùng 10 tháng Giêng (ngày vía Thần Tài), các thương hiệu đều mở cửa từ sớm. Bất chấp mưa gió, người dân đã có mặt tại nhiều tiệm vàng lớn của Hà Nội - để xếp hàng chờ mua vàng.

Từ tiếng cồng chứng khoán đầu Xuân đến nhịp kết nối các thị trường toàn cầu

Từ tiếng cồng chứng khoán đầu Xuân đến nhịp kết nối các thị trường toàn cầu

26 Feb, 10:45 AM

Kinhtedothi -  Sau năm 2025 tăng trưởng mạnh với GDP 8,02% và VN-Index tăng hơn 40%, thị trường chứng khoán bước vào Xuân Bính Ngọ với tâm thế tự tin. Từ tiếng cồng khai xuân tại HOSE đến những kết nối với New York và London, hành trình nâng tầm thị trường vốn Việt Nam đang bước sang một nhịp phát triển mới – minh bạch hơn, chuẩn mực hơn và hội nhập sâu hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ