Lễ hội Chùa Hương 2026: Nâng cấp thành điểm đến du lịch văn hóa, truyền thống Việt 4 mùa
Kinhtedothi - Sáng 22/02/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xã Hương Son, Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương An toàn - Thân thiện - Chất lượng” đã chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đến dự. Lễ khai mạc Lễ hội chùa Hương 2026 đã để lại nhiều dấn ấn tốt đẹp trong lòng du khách dự khai hội.
Dấu ấn chuyển đổi số trong công tác tổ chức
Điểm nổi bật của lễ hội chùa Hương năm 2026 là Ban tổ chức tập trung đổi mới công tác tổ chức lễ hội qua đó khẳng định chùa Hương là điểm đến du lịch, văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương Vương Trọng Đạo cho biết, điểm đột phá của mùa lễ hội chùa Hương năm 2026 là việc lần đầu tiên Ban tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI và chuyển đổi số trong công tác tổ chức, quản lý. Hạ tầng viễn thông được đầu tư đồng bộ; Hệ thống camera AI được lắp đặt tại các điểm trọng tâm nhằm giám sát an ninh trật tự, kiểm soát lưu lượng khách và bảo đảm văn minh lễ hội.
Biểu diễn trống hội Thăng Long trong ngày khai mạc Lễ hội chùa Hương. Ảnh: Hoài Nam
Công tác bán vé, kiểm soát vé thắng cảnh và dịch vụ đò thuyền được thực hiện bằng phương thức điện tử, mã QR, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch và hạn chế tình trạng ùn tắc, quá tải. Để tránh ách tắc, quá tải trong những ngày diễn ra lễ hội, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã thay vé giấy bằng vé điện tử; nâng cấp 4 bến, bảo đảm nơi đỗ hơn 5.000 ô tô vận chuyển 60.000 khách/ngày. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn bố trí 10 cổng kiểm soát vé thuyền đò, thắng cảnh dọc bờ suối Yến...
Bà Nguyễn Thị Huệ ở phố Cát Cụt (TP Hải Phòng) cho biết, tôi và những người đi lễ hội chùa Hương năm nay ấn tượng việc Ban Tổ chức lễ hội công khai bảng giá và tích hợp vé điện tử thắng cảnh với dịch vụ thuyền đò qua đó giúp du khách có thể đặt mua vé thắng cảnh trước khi đi, không phải chen lấn mua vé tại điểm du lịch như những mùa lễ hội trước.
Tương tự, hòa lẫn với dòng người đi lễ chùa Hương những ngày đầu năm, ông Neil Melloy du khách đến từ Úc tâm sự, ngay từ khi xe vừa đưa du khách quốc tế tới khu vực lễ hội đã được lực lượng hướng dẫn phân luồng, chỉ dẫn vào bãi đỗ xe miễn phí. Điều đáng mừng là ban tổ chức đã bố trí trên các thuyền đò có gắn mã QR để du khách dễ dàng phản ánh với Ban Tổ chức về thái độ phục vụ của lái đò cũng như nắm những thông tin cơ bản về cảnh đẹp của chùa Hương cho du khách…
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đến dự lễ khai mạc Lễ hội chùa Hương 2026. Ảnh: Hoài Nam
Hướng tới mùa lễ hội an toàn, thân thiện và chất lượng
Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (chùa Hương) Bùi Văn Triều cho biết, không gian lễ hội bao trùm toàn bộ quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương với 4 tuyến tham quan chính và 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật. Thống kê sơ bộ từ ngày mồng 1 tết đến ngày mồng 5 tết, chùa Hương đã đón 135.895 lượt khách tăng 138% so với cùng kỳ, riêng ngày mùng 5 Tết đã đón 51.190 người.
Đáng chú ý, mặc dù lượng khách tăng cao song không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại những điểm từng được xem là “điểm nóng” của các mùa lễ hội trước đây như bến Yến, bến Thiên Trù, khu vực lối ra vào chùa Thiên Trù hay khu vực động Hương Tích. Công tác phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện đò thuyền và hướng dẫn khách tham quan được triển khai linh hoạt, kịp thời, góp phần đảm bảo dòng khách di chuyển ổn định, trật tự.
Người dân và du khách dâng lễ hiến Phật tại Lễ hội chùa Hương 2026. Ảnh: Hoài Nam
Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải thông tin, dự kiến trong mùa lễ hội năm nay, khu di tích danh thắng chùa Hương sẽ đón hơn 1 triệu lượt du khách nên nhu cầu sử dụng đò vãn cảnh chùa Hương là rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho du khách, địa phương đã siết chặt quản lý hoạt động phương tiện trên suối Yến. Cụ thể trên 3.700 thuyền đò được đưa vào hợp tác xã quản lý thống nhất, quy định rõ số lượng khách theo từng loại đò, bắt buộc trang bị áo phao và đồ bảo hộ, góp phần nâng cao an toàn cho du khách.
Đặc biệt Ban tổ chức đã quy định thuyền nhỏ chở từ 6-10 người, thuyền lớn từ 10-15 người. Song song với đó, các đò xuất bến bắt buộc phải trang bị đầy đủ áo phao, nếu không có hoặc du khách không sử dụng áo phao, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết không cho xuất bến. Ban Tổ chức bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các lái đò chấp hành nghiêm quy định, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý, nếu vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động. “Đặc biệt, xuồng gắn máy không được vận chuyển du khách trên suối Yến, chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, từ đó góp phần giữ gìn không gian sinh thái, văn hóa, hướng tới xây dựng hình ảnh lễ hội “sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – thông minh.
Chư tăng thỉnh chuông-khánh và lễ vật khai hội chùa Hương 2026. ẢNh: Hoài Nam
Để sẵn sàng cho lễ hội chùa Hương 2026 với chủ đề “An toàn - thân thiện - chất lượng”, UBND xã Hương Sơn đã thực hiện quy hoạch 116 gian hàng tại các khu vực Thiên Trù, bến Trò, tuyến Hương Tích, Giải Oan; 102 gian hàng ngoài quy hoạch được bố trí tại khu ngoại ô, khu Đền Trình và khu vực sân vận động xã. Đồng thời đã tháo dỡ, chỉnh trang 155 điểm kinh doanh, trong đó 71 điểm tháo dỡ toàn bộ, 84 điểm tháo dỡ kết hợp chỉnh trang; trả lại khoảng 6.500m² đất cho không gian chung của di tích.
Cùng với đó, các hộ kinh doanh ăn uống đều cam kết sử dụng nguồn hàng có kiểm duyệt, xuất xứ rõ ràng. Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương, Phó Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, việc giải tỏa các điểm kinh doanh không phù hợp đã góp phần trả lại cảnh quan tự nhiên, không gian linh thiêng của di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hành hương.
Theo ghi nhận và đánh giá của nhiều du khách, không gian di tích năm nay có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo và cảnh quan. Nhiều hàng quán kinh doanh lấn chiếm không gian di tích đã được giải tỏa, trả lại sự thông thoáng, trang nghiêm và linh thiêng vốn có của khu danh thắng. Việc chỉnh trang, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan mà còn tạo cảm giác thoải mái, văn minh cho du khách khi hành hương, chiêm bái chùa Hương trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang cho biết, trong thời gian qua xã Hương Sơn luôn nhận thức được tầm quan trọng của phát triển du lịch văn hóa, từng bước đưa lễ hội chùa Hương thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Để hoàn thành được mục tiêu này, thời gian qua địa phương đã chú trọng phát triển môi trường,hạ tầng du lịch. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân dân tham gia phục vụ cũng như điều kiện vè hạ tầng cơ sở, an ninh trật tự…đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
“Qua đó đưa chùa Hương trở thành sản phẩm du lịch 4 mùa “An toàn-Thân thiện-Chất lượng”, từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch văn hóa – tâm linh tiêu biểu của du lịch Thủ đô, nâng cao trải nghiệm của du khách”-ông Trang khẳng định.

Cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong mùa Lễ hội Chùa Hương
Kinhtedothi - Lễ hội chùa Hương năm 2026 sẽ chính thức khai hội vào ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng) nhưng ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ đã thu hút một lượng lớn du khách. Với chủ đề xuyên suốt “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, Ban tổ chức lễ hội và UBND xa Hương Sơn đã cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong mùa Lễ hội Chùa Hương.

Lễ hội du lịch chùa Hương đổi mới cách nghĩ cách làm để hút khách quanh năm
Kinhtedothi - Để thu hút du khách đến với lễ hội chùa Hương quanh năm, địa phương sẽ nâng cao chất lượng lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương trở thành Khu du lịch cấp Quốc gia hút khách quanh năm. Đó là khẳng định của UBND xã Hương Sơn tại buổi thông tin báo chí Công tác tổ chức, quản lý Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 diễn ra ngày 6/2.

Đánh thức du lịch chùa Hương 4 mùa không để “ngủ đông” sau mùa lễ hội
Kinhtedothi - Để hạn chế tình trạng “ngủ đông” vắng du khách sau 3 tháng tổ chức lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn) đòi hỏi địa phương tận dụng lợi thế thiên nhiên, văn hóa để đã dạng chương trình du lịch theo mùa và chủ đề. Đó là “hiến kế” của các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tại Hội nghị khảo sát, xúc tiến và phát triển du lịch chùa Hương năm 2026 do Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và UBND xã Hương Sơn tổ chức (ngày 9-10/1).






