Du lịch Tết Quảng Ngãi bứt tốc, đón lượng khách cao kỷ lục
Kinhtedothi-Kỳ nghỉ Tết năm nay, du lịch Quảng Ngãi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với lượng khách đến địa phương cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ các năm. Không khí du xuân sôi động trải dài từ miền núi Măng Đen đến các làng chài ven biển, tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu và giàu bản sắc.
Sôi động từ núi đến biển
Tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen, lễ hội đường phố tổ chức vào tối mùng 3 Tết trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Lễ hội diễn ra trên tuyến đường thông dài gần 3 km, kéo dài từ ngã 5 đầu đèo đến chợ phiên Măng Đen, mở ra không gian du xuân đậm bản sắc giữa rừng thông xanh mướt và sắc hồng anh đào nở rực hai bên lối đi.
Lễ hội đường phố ở Măng Đen.
Khoảng 50 nghệ nhân trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu tham gia diễu hành, trình diễn nghệ thuật dân gian. Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa núi rừng, hòa cùng nhịp xoang rộn ràng tạo nên bức tranh văn hóa sống động trong những ngày đầu năm mới. Các nghệ nhân vừa trình diễn cồng chiêng, múa xoang, vừa biểu diễn nhạc cụ dân tộc và đi cà kheo dọc tuyến phố, mang lại trải nghiệm mới lạ cho du khách.
Lần đầu tham dự lễ hội, bà Nguyễn Thị Cúc (ở xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) chia sẻ: “Không chỉ có cảnh đẹp, ở đây còn có văn hóa truyền thống rất đặc sắc. Đầu năm được hòa mình vào tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang thế này rất vui và ý nghĩa”.
Trong khi đó, tại khu vực phía Đông, du lịch biển đảo và lễ hội truyền thống của cư dân ven biển cũng thu hút đông đảo du khách. Mùng 4 Tết, làng chài Phước Thiện 1 (xã Vạn Tường) rộn ràng hội đua thuyền truyền thống mừng Đảng – mừng Xuân 2026.
Từ sáng sớm, người dân tề tựu về khu vực bờ kè, thành tâm dâng lời khấn nguyện “Mẹ biển” độ trì cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Khi hiệu lệnh vang lên, hai chiếc thuyền rồng và thuyền phụng với mỗi đội 24 tay chèo đồng loạt rẽ sóng, bám đuổi quyết liệt trong tiếng reo hò vang dội hai bên bờ. Dưới nắng xuân rực rỡ, bờ biển ken đặc người xem, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, đậm sắc xuân.
Với ngư dân ven biển Quảng Ngãi, lễ hội không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là nghi lễ thiêng liêng gửi gắm ước vọng về một năm vươn khơi thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.
Tay chèo Nguyễn Văn Tho cho biết: “Cuộc đua không đặt nặng thắng thua. Điều quý nhất là được cùng nhau hòa mình vào không khí sôi nổi đầu năm. Đó là động lực để chúng tôi bước vào mùa biển mới với quyết tâm cao hơn”.
Đa dạng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trong 7 ngày nghỉ Tết từ 14–20/2 (27 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng), tổng lượt khách du lịch ước đạt khoảng 610.000 lượt.
Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 390.000 lượt; công suất sử dụng phòng trung bình trên toàn tỉnh đạt khoảng 65%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 488 tỷ đồng, cho thấy sức bật đáng kể của ngành “công nghiệp không khói” ngay từ những ngày đầu năm mới.
Tại các địa bàn du lịch trọng điểm, công suất phòng tăng cao, nhiều nơi gần như kín chỗ trong những ngày cao điểm. Cụ thể, tại đặc khu Lý Sơn, công suất phòng đạt từ 80–90%; Khu du lịch sinh thái Măng Đen đạt từ 90–95%; tại phường Kon Tum, nhiều khách sạn đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%.
Ngoài Măng Đen và Lý Sơn, nhiều địa danh khác cũng đón lượng lớn du khách như phường Cẩm Thành, xã Mộ Đức, phường Sa Huỳnh, xã Đông Sơn, biển Mỹ Khê, chùa Minh Đức… Các làng du lịch cộng đồng tại miền núi và ven biển trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ trong hành trình du xuân, trải nghiệm văn hóa bản địa.
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Trong những ngày đầu năm, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống được tổ chức bài bản, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực, chợ xuân, hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Bạch Thị Mân cho biết, lượng khách tăng cao đột biến là kết quả của nhiều yếu tố. Trong đó, chính sách thu hút đầu tư du lịch đã phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Lợi thế cảnh quan thiên nhiên đa dạng từ biển đảo đến miền núi, cùng chuỗi hoạt động du xuân hấp dẫn, được tổ chức chuyên nghiệp, đã tạo ấn tượng tốt đối với du khách.
Đà tăng trưởng ấn tượng dịp Tết không chỉ mở ra kỳ vọng cho một năm khởi sắc của ngành du lịch địa phương, mà còn khẳng định hướng đi đúng trong việc kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Quảng Ngãi: làng chài nô nức mở biển đầu Xuân
Kinhtedothi – Tục mở biển đầu năm ở các làng chài ven biển Quảng Ngãi là nghi lễ tâm linh quan trọng, gửi gắm ước vọng của ngư dân về một năm mưa thuận gió hòa và những chuyến biển đầy ắp tôm cá.

Xóm mưu sinh dưới đáy đại dương
Kinhtedothi-Ở xóm Gành Cả (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), biển không chỉ ở trước mặt mà còn chảy trong ký ức và số phận của mỗi người. Từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với nghề lặn biển săn bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa – một nghề vừa khắc nghiệt, vừa hiểm nguy, nhưng mang lại nguồn sống cho hàng trăm gia đình.

Quảng Ngãi sẵn sàng cho màn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi-Đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 5 điểm gồm: Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Quảng trường 16/3 (phường Kon Tum), đặc khu Lý Sơn, xã Vạn Tường và xã Bình Sơn.






