“Đua nhau” san lấp đất nông nghiệp ở xã Thắng Lợi

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín (TP Hà Nội) những năm trước được coi là điểm nóng về vi phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng. Do buông lỏng quản lý, liên tiếp những ngày qua tại địa phương này lại xảy ra tình trạng “ồ ạt” san lấp đất nông nghiệp.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh tình trạng người dân thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi “đua nhau” san lấp, ngang nhiên tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại xứ đồng Đường Ngang nằm liền kề với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là một trong những xứ đồng của xã Thắng Lợi đã được hoàn thành công tác tổ chức dồn điền đổi thửa cho các hộ dân từ năm 2013.

Nếu không ngăn chặn được kịp thời hành vi tập kết phế thải xây dựng, nhiều thửa đất nông nghiệp tại thôn Đào Xá sẽ tiếp tục bị san lấp

Khu vực xứ đồng Đường Ngang rộng hàng trăm héc ta có rất nhiều hộ dân sản xuất nông nghiệp. Tại đây có nhiều hộ dân làm mô hình trang trại chăn nuôi thủy sản cá, vịt theo đề án tạo nguồn thu nhập cho gia đình, giúp ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày nay, cứ vào ban đêm, tại đây lại xuất hiện những đoàn xe ô tô trọng tải nặng chở phế thải xây dựng từ các công trình ở huyện Thanh Trì vận chuyển rồi san lấp các thửa ruộng, bờ ao xứ đồng Đường Ngang.

Những đống phế thải xây dựng vừa được các đối tượng tập kết về khu vực ven đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đêm 19/5
Những đống phế thải xây dựng vừa được các đối tượng tập kết về khu vực ven đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đêm 19/5

Theo tìm hiểu và điều tra của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, việc san lấp đất nông nghiệp ở đây được xác định do có sự thống nhất từ chính những người dân có đất nông nghiệp tại xứ đồng Đường Ngang và những người dân nơi khác đến đây mua bán đất nông nghiệp. Cùng với đó còn có sự "tiếp tay" của cán bộ thôn và xã, nên việc tổ chức san lấp, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp mới diễn ra nhiều ngày qua mà không bị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý(?).

Những đống phế thải xây dựng đang chờ có cơ hội là các đối tượng sẽ san lấp đất nông nghiệp tại xứ đồng Đường Ngang, thôn Đào Xá
Những đống phế thải xây dựng đang chờ có cơ hội là các đối tượng sẽ san lấp đất nông nghiệp tại xứ đồng Đường Ngang, thôn Đào Xá

Tại hiện trường khu vực xứ đồng Đường Ngang hiện nay đang còn ngổn ngang với hàng 100m3 đất đá phế thải xây dựng được tập kết tạo thành những núi đất ven đường gom của đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Liên kề đó là khoảng 3.000/10.0000m2 khu ao sen của hộ ông Nguyễn Nam và hai hộ dân khác được giao sau dồn điền đổi thửa từ năm 2013 cho đến nay để sản xuất nông nghiệp cũng đã được san lấp phế thải xây dựng.

Những núi phế thải xây dựng  đang gây ô nhiễm môi trường cho người đi đường khi đi qua thôn Đào Xá
Những núi phế thải xây dựng  đang gây ô nhiễm môi trường cho người đi đường khi đi qua thôn Đào Xá

Gần khu vực này còn xuất hiện thửa ruộng đang trồng lúa có diện tích gần 3.000m2 cũng đã được tập kết phế thải xây dựng rồi hoàn thành việc san lấp, xây dựng hệ thống cống tiêu thoát nước và trồng cây để chờ có cơ hội là xây dựng nhà xưởng, nhà ở. Hành vi vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi còn đang gây ô nhiễm môi trường từ bụi và làm hư hỏng nhiều đoạn đường giao thông ở đây.

Khu vực ao sen rộng 10.000m2 tại xứ đồng Đường Ngang, thôn Đào Xá đang được  người dân ồ ạt san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng
Khu vực ao sen rộng 10.000m2 tại xứ đồng Đường Ngang, thôn Đào Xá đang được  người dân ồ ạt san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng

Ông Đỗ Văn N. là một trong những người dân có trang trại chăn nuôi thủy sản ở xứ đồng Đường Ngang, thôn Đào Xá bức xúc cho biết: Nhiều ngày qua, người dân đã kiến nghị đến thôn, xã nhưng không hiểu sao chẳng thấy đơn vị nào vào cuộc ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm. Nếu cứ để các hộ ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp rồi làm nhà xưởng, nhà ở thì chẳng mấy chốc nơi đây sẽ thành khu dân cư mới, thế thì còn gì là vương pháp nữa.

Khu vực ao sen rộng 10.000m2 tại xứ đồng Đường Ngang, thôn Đào Xá đang được  người dân ồ ạt san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng
Khu vực ao sen rộng 10.000m2 tại xứ đồng Đường Ngang, thôn Đào Xá đang được  người dân ồ ạt san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng

Cùng chung tâm trạng với ông N., bà Nguyễn Thị H. chia sẻ: Nếu hành vi vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở một số thửa đất tại xứ đồng Đường Ngang, thôn Đào Xá không được ngăn chặn kịp thời, nguy cơ tạo thành tiền lệ xấu sẽ xảy ra ở toàn bộ những thửa đất khác nằm ven tuyến đường gom của đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lúc đấy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Gần 3.000m2 đất trồng lúa cũng được người dân san lấp chuyển đổi mục đích sử dụng và xây dựng cống tiêu thoát nước nhưng không hề bị lực lượng chức năng xã Thắng Lợi cũng như huyện Thường Tín xử lý
Gần 3.000m2 đất trồng lúa cũng được người dân san lấp chuyển đổi mục đích sử dụng và xây dựng cống tiêu thoát nước nhưng không hề bị lực lượng chức năng xã Thắng Lợi cũng như huyện Thường Tín xử lý

Báo Kinh tế và Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần