Đức cải tổ quân đội lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi tái cơ cấu, Quân đội Đức (Bundeswehr) sẽ bao gồm Lục quân, Hải quân và Không quân – các lực lượng truyền thống và một nhánh mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DW
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DW

Tờ Financial Times ngày 5/4 đưa tin, Berlin vừa công bố kế hoạch cải tổ quân đội lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, trong đó bao gồm khả năng tái khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc để tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 4/4 trình bày kế hoạch tái cơ cấu các lực lượng vũ trang của quốc gia Tây Âu – một thành viên chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Pistorius cho biết, khả năng phòng thủ của Bundeswehr sẽ được tăng cường nhờ một bộ chỉ huy tác chiến thống nhất. Ngoài ra, Bundeswehr sẽ được tổ chức lại thành 4 nhánh với bộ chỉ huy hỗ trợ chung.

“Đây là một cuộc cải tổ mang tính bước ngoặt đối với Bundeswehr. Mục tiêu là tái cơ cấu theo cách để Bundeswehr có vị trí tối ưu ngay cả trong trường hợp khẩn cấp, phòng thủ hay chiến tranh. Với bước đi này, chúng tôi muốn nói rõ rằng: Chớ ai nghĩ đến việc tấn công chúng tôi, với tư cách lãnh thổ NATO” - ông Pistorius nói.

Sau khi tái cơ cấu, lực lượng Bundeswehr sẽ bao gồm Lục quân, Hải quân và Không quân – các lực lượng truyền thống, và một nhánh mới gọi là lực lượng Không gian Thông tin và Mạng, chịu trách nhiệm xử lý các mối đe dọa hỗn hợp cũng như các nhiệm vụ chiến thuật, bao gồm tác chiến điện tử.

Bộ trưởng Pistorius cũng tiết lộ rằng ông đang cân nhắc liệu có nên tái áp đặt nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Đức, vốn đã được đình chỉ vào năm 2011.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Đức thông báo thêm rằng những quyết định quan trọng nhất về “cuộc đại tu” này sẽ được thực hiện trong vài tháng tới.