Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đức chuẩn bị kiểm soát chặt chẽ dòng người nhập cư

Kinhtedothi - Bắt đầu từ tuần tới, Đức sẽ tăng cường biện pháp kiểm soát biên giới với Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Luxembourg. Dự kiến các biện pháp sẽ kéo dài trong ít nhất sáu tháng.

Động thái này xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của người di cư gây ra tình trạng bất ổn chính trị ở Đức, dẫn đến những kết quả có lợi cho phe cực hữu trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang gần đây.

Chính phủ Đức hy vọng các biện pháp mới giúp hạn chế các vụ tấn công của người di cư, đảm bảo trật tự an ninh cũng như xoa dịu sự phẫn nộ của người dân.

Các biện pháp được tăng cường trong bối cảnh các cuộc tấn công của người nhập cư tại Đức gia tăng đáng kể. Ảnh: Euro news

Vào thứ Ba (ngày 10/9), cuộc đàm phán về vấn đề di cư giữa Đảng đối lập CDU và liên minh cầm quyền (SPD, Greens và FDP) đã kết thúc mà không mang đến bất kỳ kết quả quan trọng nào.

Lãnh đạo CDU Friedrich Merz cho biết chính phủ không thể thống nhất về các biện pháp giải quyết.

Brandenburg, tiểu bang lớn thứ ba ở miền Đông nước Đức, sẽ tổ chức bỏ phiếu trong vòng chưa đầy hai tuần nữa và các cuộc thăm dò cho thấy an ninh là ưu tiên hàng đầu của cử tri.

Theo các biện  pháp kiểm soát biên giới mới, cảnh sát sẽ trục xuất những người di cư bất hợp pháp hoặc có nguy cơ mang đến những rủi ro về an ninh.

Hôm thứ Hai (ngày 9/9), Bộ Nội vụ Đức báo cáo khoảng 30.000 người di cư không được nhập cảnh hoặc bị trục xuất tại biên giới với Áo trong 11 tháng qua.

Vào tháng 8, chính phủ Đức đã áp đặt trở lại lệnh trục xuất người di cư về Afghanistan, lần đầu tiên kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021.

Làn sóng phản đối người nhập cư tại nền kinh tế số một châu Âu tăng đáng kể trong những năm qua kể từ khi nước này tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn từ các quốc gia như Syria vào năm 2015.

Các đảng cực hữu và cực tả đã chỉ trích việc chính phủ Đức tiếp nhận 1 triệu người tị nạn từ  sẽ gia tăng áp lực cho người dân và nền kinh tế trong bối cảnh lạm phát ở mức cao và cuộc khủng hoảng năng lượng khiến hàng loạt doanh nghiệp tại Đức phải đóng cửa.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây do Viện Kinh tế Đức thực hiện cho thấy lao động nước ngoài đã tạo ra doanh thu 24,6 tỷ euro tại năm tiểu bang Đông Đức trong giai đoạn 2018-2023.

Các chuyên gia cho biết phe cực hữu đang đứng trước lợi thế lớn với việc giành được sự ủng hộ của đông đảo người dân trước thềm cuộc bầu cử liên bang vào năm tới.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Hungary cảnh báo Thế chiến 3 nếu Ukraine gia nhập NATO

Thủ tướng Hungary cảnh báo Thế chiến 3 nếu Ukraine gia nhập NATO

29 Jun, 08:05 AM

Kinhtedothi - Thủ tướng Hungary cho biết đã có sự thay đổi trong lập trường của NATO và EU liên quan đến việc kết nạp Ukraine vào hai tổ chức này, đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả Ba Lan, nước từng ủng hộ mạnh mẽ Kiev, cũng đã điều chỉnh quan điểm.

Thị trường mới nổi vững vàng trước các “cơn gió ngược”

Thị trường mới nổi vững vàng trước các “cơn gió ngược”

29 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Các tài sản tại thị trường mới nổi, từ cổ phiếu, trái phiếu đến tiền tệ, đã ghi nhận hiệu suất vượt trội trong năm 2025 bất chấp biến động địa chính trị và căng thẳng thương mại toàn cầu. Điều này phản ánh sự chuyển dịch lớn trong khẩu vị đầu tư toàn cầu, khi nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm cơ hội sinh lời dài hạn tại các nền kinh tế đang phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ