Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đừng để “mất tiền, lỡ Tết” vì mua vé máy bay qua mạng

Kinhtedothi - Càng đến gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu mua vé máy bay về quê tăng mạnh. Cùng với đó, các chiêu trò lừa đảo, giả mạo đại lý, rao bán “vé rẻ - giữ chỗ hộ” cũng đang xuất hiện ngày càng tinh vi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, mua vé đúng kênh để bảo đảm quyền lợi và an toàn tài chính.

Fanpage lừa đảo mua vé máy bay. Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang

Thị trường vé Tết sớm “nóng” ngay từ tháng 9

Mới bước sang đầu quý IV, các hãng hàng không đã đồng loạt công bố kế hoạch bán vé phục vụ cao điểm Tết 2026. Hàng triệu lượt tìm kiếm “vé Tết” trên các trang đặt vé trực tuyến cho thấy sức nóng của thị trường này.

Chị T.T.H, nhân viên một công ty tại Đà Nẵng, kể lại: “Tôi truy cập website hãng hàng không ngay khi có thông báo mở bán vé Tết, nhưng phải thử nhiều lần mới đặt được vé mong muốn”.

Tình hình tương tự cũng diễn ra ở nhiều chặng bay “nóng” như Đà Nẵng - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - Vinh… Anh H.S.L, đang làm việc tại miền Trung, cho biết: “Giá vé không hề giảm dù mở bán sớm, thậm chí nhiều chuyến bay tăng gấp rưỡi so với năm ngoái”.

Theo ghi nhận của các đại lý, giá vé Tết năm nay tăng trung bình từ 20-30%, tùy thời điểm và hành trình. Bà L.T.H, người có kinh nghiệm săn vé giá rẻ, cho biết: “Vé mở bán ban đầu chỉ khoảng 900 nghìn đồng, nhưng sau vài ngày đã tăng lên hơn 1,7 triệu đồng, đến cuối tháng Chạp có thể chạm ngưỡng 3,5 triệu đồng”.

Theo các hãng hàng không, tổng cộng gần 6 triệu vé Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã được tung ra, trong đó Vietnam Airlines Group cung ứng hơn 3,5 triệu ghế và Vietjet Air gần 2,5 triệu ghế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Những “cái bẫy” mang tên vé giá rẻ

Sức nóng của thị trường vé Tết cũng là cơ hội để các đối tượng lừa đảo tung chiêu chiếm đoạt tiền. Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thời gian qua đã cảnh báo nhiều vụ việc liên quan đến việc giả mạo website của hãng hàng không, đại lý cấp 1, hoặc dựng fanpage, nhóm mạng xã hội để mời chào “vé rẻ, vé ưu đãi”.

Chị Đ.T.H.M, cư trú tại quận Ngũ Hành Sơn, là một trong những nạn nhân. Chị kể: “Tôi thấy một trang Facebook quảng cáo vé khứ hồi Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh chỉ 1,9 triệu đồng, nên đặt mua ngay. Sau khi chuyển khoản, người bán chặn liên lạc, mất luôn số tiền hơn 2 triệu đồng”.

Tin nhắn của nạn nhân với kẻ lừa đảo.

Đại diện Vietnam Airlines Group cho biết, thủ đoạn của các đối tượng thường là gửi mã đặt chỗ giả mạo, yêu cầu khách chuyển tiền gấp để “giữ vé”. Sau khi nhận tiền, chúng cắt liên lạc hoặc không xuất vé thật. Một số nhóm khác gửi email trúng thưởng vé máy bay, dụ người dùng bấm vào đường link chứa mã độc để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng.

Website chính hãng và web giả mạo hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Thậm chí, có trường hợp kẻ gian xuất vé thật cho khách, sau đó chủ động hoàn vé để chiếm đoạt phần lớn tiền đã thanh toán. Đây là chiêu trò tinh vi, khiến nhiều người lầm tưởng giao dịch hợp pháp mà không hề hay biết mình đã bị lừa.

Mua vé đúng cách, nâng cao ý thức để không trở thành nạn nhân

Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mua vé máy bay trong dịp Tết.

Theo khuyến cáo của các hãng hàng không, người dân chỉ nên mua vé qua website chính thức hoặc đại lý được cấp phép. Trước khi thanh toán, cần kiểm tra kỹ hóa đơn điện tử, mã đặt chỗ và địa chỉ liên hệ rõ ràng.

Chị Nguyễn Thị Thanh - chủ một đại lý vé máy bay tại Đà Nẵng, chia sẻ: “Khách hàng nên tránh giao dịch qua tin nhắn cá nhân hoặc tài khoản không rõ ràng. Mua vé tại đại lý uy tín, hành khách được hỗ trợ đầy đủ từ khâu đặt chỗ, xuất vé đến làm thủ tục bay, tránh được nhiều rủi ro”.

Các chuyên gia du lịch khuyến nghị hành khách nên đặt vé sớm từ 1-3 tháng để có giá hợp lý, tránh những ngày cao điểm từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết. Ngoài ra, chọn chuyến bay đêm hoặc bay khứ hồi cũng giúp giảm chi phí đáng kể.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ lừa đảo vé máy bay qua mạng xuất phát từ tâm lý ham rẻ, thiếu kiểm tra của người mua. Một cú nhấp chuột vội vàng có thể khiến người dân “mất tiền, lỡ Tết” và tạo điều kiện cho các hành vi gian dối tiếp tục hoành hành.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động xác minh thông tin, phản ánh kịp thời các trang web, tài khoản nghi vấn. Chỉ khi hành khách thận trọng, thị trường vé Tết mới thực sự an toàn và minh bạch.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tích cực giải quyết việc làm cho lao động dôi dư

Tích cực giải quyết việc làm cho lao động dôi dư

15 Oct, 06:25 AM

Kinhtedothi - TP Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động dôi dư do sắp xếp bộ máy hành chính. Hiện đã có hơn 400 trường hợp được rà soát, tư vấn việc làm và học nghề, cùng nhiều mô hình việc làm mới đang được đề xuất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ