Đường phố, đèn điện cắt giảm hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, nhiều nơi tại Hà Nội liên tục bị cắt điện do lượng tiêu thụ tăng vọt. Trước tình hình thiếu điện, nhiều tuyến phố, tòa nhà cao tầng lên đèn muộn, cắt giảm 50% hệ thống đèn chiếu sáng để tiết kiệm điện.

 

Những ngày cao điểm nắng nóng, nhiều tuyến phố ở Thủ đô bật đèn muộn hơn thường ngày, cắt giảm 50% hệ thống điện chiếu sáng, các vùng ven ngoại thành Hà Nội luân phiên cắt điện sinh hoạt để tiết kiệm điện.
Những ngày cao điểm nắng nóng, nhiều tuyến phố ở Thủ đô bật đèn muộn hơn thường ngày, cắt giảm 50% hệ thống điện chiếu sáng, các vùng ven ngoại thành Hà Nội luân phiên cắt điện sinh hoạt để tiết kiệm điện.
Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố của Thủ đô đã cắt gảm 50% hệ thống chiếu sáng đường phố nhằm tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.
Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố của Thủ đô đã cắt gảm 50% hệ thống chiếu sáng đường phố nhằm tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.
Các toà nhà cao tầng cũng cắt giảm tiêu thụ điện năng.
Các toà nhà cao tầng cũng cắt giảm tiêu thụ điện năng.
Trên tuyến phố Xã Đàn nhiều trụ đèn chiếu sáng cũng tắt để giảm lượng tiêu thụ điện.
Trên tuyến phố Xã Đàn nhiều trụ đèn chiếu sáng cũng tắt để giảm lượng tiêu thụ điện.
Khu vực Hồ Gươm lúc 19 giờ 30, hệ thống chiếu sáng công cộng, biển quảng cáo... bị cắt giảm.
Khu vực Hồ Gươm lúc 19 giờ 30, hệ thống chiếu sáng công cộng, biển quảng cáo... bị cắt giảm.
Khu vực Nhà hát Lớn cũng cắt giảm hệ thống chiếu sáng.
Khu vực Nhà hát Lớn cũng cắt giảm hệ thống chiếu sáng.
Đường phố, đèn điện cắt giảm hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện mùa nắng nóng - Ảnh 1
Khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm thường xuyên sáng đèn vào mỗi tối, nhưng nay số lượng cắt giảm điện 50% so với tháng trước.
Khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm thường xuyên sáng đèn vào mỗi tối, nhưng nay số lượng cắt giảm điện 50% so với tháng trước.
Dọc tuyến phố hồ Gươm đều được cắt giảm điện, những chiếc đèn lồng trang trí cũng được tắt để tiết kiệm điện tối đa.
Dọc tuyến phố hồ Gươm đều được cắt giảm điện, những chiếc đèn lồng trang trí cũng được tắt để tiết kiệm điện tối đa.
Dọc trên phố Láng Hạ đèn đường cũng được tiết giảm.
Dọc trên phố Láng Hạ đèn đường cũng được tiết giảm.
Theo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, từ ngày 17/5, TP đã chuyển sang chế độ chiếu sáng tiết kiệm.
Theo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, từ ngày 17/5, TP đã chuyển sang chế độ chiếu sáng tiết kiệm.
Thống kê của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn TP tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với tháng 4. Đơn vị này khuyến cáo, các cơ quan công sở, nơi sản xuất và hộ gia đình cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm 10 giờ đến 14 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ hàng ngày.
Thống kê của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn TP tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với tháng 4. Đơn vị này khuyến cáo, các cơ quan công sở, nơi sản xuất và hộ gia đình cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm 10 giờ đến 14 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ hàng ngày.