Dương Xá trên đường về đích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 4 năm triển khai, xã Dương Xá (huyện Gia Lâm) đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Dù vậy, để sớm được TP công nhận là xã NTM, Dương Xá vẫn còn nhiều việc phải làm.

Kết quả ấn tượng

Trước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM (năm 2010), Dương Xá mới đạt 7/19 tiêu chí. Nhớ lại xuất phát điểm đó, ông Nguyễn Văn Oanh – Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Dương Xá cho biết, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, khó áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Nhiều tuyến đường liên thôn, xã, nhỏ hẹp nên ô tô cũng không thể đi qua. Sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, năng suất thấp, chất lượng nông sản không cao. Môi trường chịu ảnh hưởng nặng nề từ chế biến nông sản, khí thải – nước thải từ các khu công nghiệp không chỉ trên địa bàn huyện mà còn ở các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh… 

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 4 năm tích cực triển khai, Dương Xá đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM, 4 tiêu chí còn lại cũng đã cơ bản đạt. 100% đường trục xã, liên xã, liên thôn được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Nhờ làm tốt công tác giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo toàn xã tính đến tháng 8/2015 chỉ còn 0,56%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt xấp xỉ 30 triệu đồng/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 98%. Đặc biệt, 96,7% người dân trong xã đã được sử dụng nước sạch (tỷ lệ thuộc nhóm cao nhất toàn TP)…

Để có được những kết quả nêu trên, bên cạnh sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo sát sao của Thành ủy – HĐND – UBND TP, không thể không nhắc tới sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay của Nhân dân địa phương. Ngoài ngân sách Nhà nước gần 65 tỷ đồng, vốn DN, xã hội hóa và Nhân dân địa phương đóng góp cho chương trình xây dựng NTM lên tới trên 27 tỷ đồng. Nhiều hộ gia đình, cá nhân đã hiến hàng chục ngàn mét vuông đất, cùng nhiều ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng… Sự đồng thuận của người dân là cơ sở quan trọng, tạo nguồn lực mạnh mẽ để địa phương từng bước đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua.  

Sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt

Dù đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, song công tác xây dựng NTM ở Dương Xá vẫn còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, việc đầu tư các tuyến đường giao thông, thủy lợi nội đồng nằm trong quy hoạch khu đô thị phía Tây Nam chưa được tập trung thực hiện; tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa hiện mới đạt 81,5% , khiến việc đi lại sản xuất nông nghiệp của người dân còn gặp khó khăn. Tác động của đô thị hóa, sản xuất công nghiệp khiến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bị ô nhiễm. Đây cũng là hai nguyên nhân chính khiến gần 1/4 diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hiện bị bỏ hoang. Vấn đề môi trường cũng đang ngày càng “nóng” hơn khi một số hộ chế biến hành, tỏi chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn môi trường. Một số dự án chậm được triển khai do phải chờ quyết định phê duyệt của UBND huyện… 

Ông Nguyễn Tiến Thoại – Chủ tịch UBND xã Dương Xá cho biết, với mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững 15/19 tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí cơ bản đạt là cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, giao thông, trường học trong năm 2016, xã đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng 11 tuyến đường trục thôn; dự án nâng cấp trường THCS xã Dương Xá và cứng hóa 5km đường giao thông nội đồng hiện bước vào giai đoạn hoàn tất. Ngoài ra, Dương Xá cũng đang tích cực huy động nguồn lực để thực hiện Dự án tu bổ di tích các đình (thôn Dương Đình, Dương Đá), chùa Thuận Quang và chùa Linh Nhân Tự Phúc; Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang bị hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải. Đồng thời, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.