Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

Kinhtedothi – Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến đường ĐH.83 – trục “xương sống” chạy dọc xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) bị đứt gãy nghiêm trọng. Giao thông tê liệt, hơn 1.000 hộ dân vùng cao bị cô lập giữa núi rừng, phải bắc ròng rọc tự chế để đưa hàng cứu trợ, thuốc men qua hố sâu.

Tuyến huyết mạch bị “xé toạc”

Xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại 3 xã (Sơn Tinh, Sơn Lập và Sơn Màu) của huyện Sơn Tây cũ. Với diện tích hơn 136km², dân số hơn 5.500 người, phần lớn là đồng bào Ca Dong. Nơi đây có tuyến đường ĐH.83 dài khoảng 45km nối tỉnh lộ 623 với đường Trường Sơn Đông, giữ vai trò huyết mạch giao thông và vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu.

Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ dữ dội đêm 29/10, tuyến đường này gần như bị “xé toạc”. Theo thống kê của UBND xã, toàn địa bàn ghi nhận 53 điểm sạt lở, riêng trên tuyến ĐH.83 có gần 30 vị trí bị vùi lấp, trong đó điểm sạt nghiêm trọng tại Km8+200 (thôn Tà Vinh) đã cuốn trôi hoàn toàn 40m nền, mặt đường cùng rãnh thoát nước, trụ điện và viễn thông xuống vực sâu.

Điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km8+200 (thôn Tà Vinh).

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực bị sạt tạo thành hố sâu hàng chục mét, ước lượng hơn 20.000m³ đất đá bị cuốn trôi. Cả ta luy âm và ta luy dương đều sụt lở, nhiều mảng bê tông mặt đường đứt gãy, bị nước cuốn đi “mất tích”. Người dân địa phương cho hay, chỉ cần thêm một đợt mưa lớn, điểm sạt này sẽ tiếp tục mở rộng, đe dọa toàn tuyến.

2 tuần sau thiên tai, tuyến ĐH.83 vẫn chưa thể khôi phục. Hơn 1.000 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu, trong đó có cả trung tâm hành chính xã, gặp rất nhiều khó khăn bởi giao thông bị chia cắt. Tại điểm sạt Tà Vinh, ròng rọc tự chế được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, thuốc men, nhu yếu phẩm...

Người dân dùng ròng rọc để chuyển lương thực, thuốc men.

“Lo nhất hiện nay là công tác cứu hộ, cứu nạn khi người dân ốm đau, cấp cứu. Nhiều gia đình trong vùng bị cô lập không thể tiếp cận được dịch vụ y tế”- Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ Nguyễn Thị Tình cho biết.

Theo bà Tình, xã có hơn 40% hộ nghèo, cận nghèo. Sinh kế của bà con chủ yếu dựa vào cây keo, cau và mì. Không có đường đi, nông sản không tiêu thụ được, đời sống người dân vốn khó nay lại thêm khốn đốn.

Nỗ lực mở đường tạm

Nhằm phá thế bị cô lập, các đoàn thể xã đã huy động lực lượng, phương tiện mở một con đường tạm “vắt” qua sườn núi với chiều dài hơn 1km để người dân đi bộ tránh điểm sạt lở, đứt gãy. Đồng thời sử dụng tre nứa đan thành tấm phủ lên bề những khu vực mặt đường trơn trượt.

Tuyến đường Sơn Tinh - Sơn Thượng lầy lội, biến dạng.

Bên cạnh đó, người dân xã Sơn Tây Hạ còn đi vòng hàng chục km, lưu thông theo tuyến đường Sơn Tinh - Sơn Thượng (hướng từ trung tâm xã Sơn Tây Hạ đi về xã Sơn Hà).  Thế nhưng, đoạn đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, khoảng 3,5km đường đất trên tuyến đã bị mưa lũ làm biến dạng, lầy lội.

Trước tình thế cấp bách, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi huy động phương tiện san gạt, đổ cấp phối, mở lại tuyến đường đất Sơn Tinh – Sơn Thượng dài 3,5km để tạo đường vòng tạm. Song, công tác này cũng gặp không ít bất lợi do nhiều vị trí mặt đường bị nước lũ khoét sâu tạo thành các ổ voi, rãnh sâu kéo dài, các phương tiện xe cơ giới khó tiếp cận khắc phục sạt lở.

Các phương tiện được huy động để mở lại tuyến đường đất Sơn Tinh - Sơn Thượng dài 3,5km.

"Mưa lớn khiến bùn đất nhão nhoẹt, nước chảy như thác, nhiều điểm mới khắc phục xong lại sạt trở lại. Sau gần một tuần, chúng tôi mới thông được khoảng 700m, còn gần 3km chưa thể tiếp cận"- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Hà cho hay.

Để đảm bảo lương thực, chính quyền xã đã mượn tạm hơn 20 tấn gạo từ các trường học để cấp phát cho toàn bộ hộ dân, đồng thời kêu gọi hỗ trợ từ các địa phương khác. Một số đoàn cứu trợ từ Lâm Đồng, Đắk Lắk đã kịp thời đưa nhu yếu phẩm đến xã.

“Trước mắt, lương thực cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản vẫn bị ách tắc hoàn toàn. Chúng tôi rất mong tỉnh sớm hỗ trợ khôi phục tuyến ĐH.83 để người dân sớm ổn định cuộc sống” - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Tình bày tỏ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

13 Nov, 12:36 PM

Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương có tuyến đường sắt đi qua nói riêng, trong đó có Hải Phòng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ