“Ế” 100 lượng vàng trong phiên đấu thầu 45

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm nay 22/7, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 45 để chào bán 26.000 lượng vàng.

Phiên đấu thầu này đã thu hút tới 20 đơn vị đăng ký tham dự nhưng sau đó có một ngân hàng đã rút không tham gia dự thầu.
 

Sau khi nghe Ngân hàng Nhà nước phát giá sàn 37,8 triệu đồng, một đơn vị đã rút lui. Khác với thời kỳ mua để tất toán cho kịp, hiện nay giới ngân hàng không đặt tiêu chí trúng thầu với bất cứ giá nào. Họ chỉ mua khi có giá tốt, tìm được khách hàng và cũng không đẩy giá lên quá cao.

“Ế” 100 lượng vàng trong phiên đấu thầu 45 - Ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Kết thúc phiên đấu thầu này có 14 thành viên đặt quan hệ mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước trúng thầu 25.900 lượng vàng. Giá trúng thầu cao nhất là 37,95 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 37,87 triệu đồng/lượng; đơn vị mua nhiều nhất là 5.000 lượng và mua ít nhất là 400 lượng vàng.

Như vậy, phiên đấu thầu vàng thứ 45 của Ngân hàng Nhà nước vẫn “ế” 100 lượng vàng, dù tuần trước đơn vị này tổ chức có 1 phiên đấu thầu.

Sau 45 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường 1.219.500 lượng vàng, tương đương gần 47 tấn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần