ECB hỗ trợ các ngân hàng Hy Lạp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Quản trị Ngân hàng T.Ư châu Âu (ECB) hôm 6/5 đã quyết định tăng mức tín dụng khẩn cấp dành cho các ngân hàng tại Hy Lạp trong bối cảnh Athens phải chống chọi lại với nguy cơ của một thảm họa tài chính.

 Động thái này được cho là sẽ cứu hệ thống ngân hàng Hy Lạp khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt, trong khi chính quyền Athens đang nỗ lực thuyết phục các chủ nợ quốc tế về tính khả thi của chương trình cải cách với hy vọng nhận được khoản cứu trợ mở rộng. Hiện Hy Lạp đang phải khẩn trương tìm nguồn tiền trị giá hơn 1 tỷ USD để trả Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) vào ngày 12/5 tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần