Ecuador thiếu điện do hạn hán kéo dài

Hoàng Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hạn hạn kéo dài đang gây ra nhiều khó khăn cho người dân quốc gia Nam Mỹ.

Ngày 16/4, Ecuador đã bắt đầu phải tiến hành phân phối điện ở một số thành phố do hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino. Hiện tượng này đã làm cạn kiệt các hồ chứa và suy giảm sản lượng tại các nhà máy thủy điện, vốn đóng góp tới 75% điện năng của quốc gia.

Việc cắt điện ở Ecuador được công bố vào tối 15/4, sau khi Thủ đô Bogota của Colombia cũng buộc phải phân phối nước do các hồ chứa nước ở đây đạt mức thấp kỷ lục khi tình trạng thời tiết khô hạn kéo dài, đe dọa nguồn cung cấp nước máy địa phương. Tại thị trấn La Calera, ngoại ô Bogota, các xe tải nước đã đến hỗ trợ các khu dân cư khan hiếm nước, do các dòng suối cung cấp nước đã cạn kiệt vì hạn hán. 

Người phụ nữ Ecuador thắp nến sau kế hoạch cắt điện của Bộ Năng lượng. Ảnh: AP news
Người phụ nữ Ecuador thắp nến sau kế hoạch cắt điện của Bộ Năng lượng. Ảnh: AP news

Camilo Prieto, giáo sư về biến đổi khí hậu tại Đại học Javeriana ở Bogota, cho biết dù liên quan đến hiện tượng khí hậu El Nino, đợt thời tiết khô hạn hiện tại không khắc nghiệt như đợt hạn hán khiến điện ở Colombia bị cắt vào đầu những năm 1990. 

“Nếu nhu cầu tiếp tục tăng và cơ cấu năng lượng ở những quốc gia này phân bổ không đồng đều, đời sống người dân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng” - ông nói.

Nhiệt độ ấm lên ở Nam Thái Bình Dương đã làm giảm lượng mưa ở Ecuador và Colombia trong năm nay. Điều này có thể gây ra tình trạng hạn hán khắc nghiệt ở thung lũng Andean, nơi tọa lạc nhiều thành phố chính của Ecuador và Colombia. 

Ngày 16/4, các tờ báo khắp Ecuador đã công bố lịch trình cắt điện ở các thành phố bao gồm Quito, Cuenca và Guayaquil, với việc các ngôi nhà và nhiều cơ sở kinh doanh bị mất điện trong ba giờ.