EU mở đường cho Ukraine gia nhập

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đều ủng hộ trao tư cách ứng viên cho Ukraine, mở đường cho nước này gia nhập liên minh.

Ngày 21/6, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đồng thuận cấp quy chế ứng cử viên cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 23-24/6.

Thủ tướng Italia Mario Draghi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự một cuộc họp báo chung liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine tại Kiev, Ukraine ngày 16/6/2022. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Italia Mario Draghi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự một cuộc họp báo chung liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine tại Kiev, Ukraine ngày 16/6/2022. Ảnh: Reuters

"Các nước EU đạt được sự đồng thuận rộng rãi, thậm chí là sự đồng thuận chính trị hoàn toàn về việc trao cho Ukraine tư cách ứng viên thành viên EU," ông Clement Beaune cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng EU.

Theo ông Clement Beaune, cuộc thảo luận giữa ngoại trưởng các nước EU đã mang lại sự đồng thuận hoàn toàn về khả năng xem xét cấp quy chế với hồ sơ các ứng cử, đặc biệt là đối với trường hợp Ukraine trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, cuộc họp cũng đề cập nguyện vọng gia nhập EU của Moldova và Georgia.

Trước đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho biết EU nên cấp cho Ukraine tư cách ứng cử viên để thúc đẩy tinh thần của người Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine sẽ phải thực hiện "nhiều bước khác nhau" để gia nhập liên minh.

Ukraine hiện vẫn chưa nhận được quy chế ứng cử viên - bước đầu tiên trong quá trình gia nhập liên minh này. Mới đây, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Đức, Pháp, Italia và Romania đều ủng hộ việc trao tư cách ứng cử viên EU ngay lập tức cho Ukraine.

Nhiều quốc gia như Hà Lan và Đan Mạch nói họ sẽ ủng hộ động thái này, với điều kiện Ukraine phải làm rõ về các cải cách cần thiết.

"Chúng tôi muốn giúp người Ukraine đạt được giấc mơ châu Âu và việc cấp tư cách thành viên là bước đi khuyến khích cho điều đó," Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod cho biết. "Nhưng đúng là có rất nhiều nghĩa vụ phải hoàn thành".

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký đơn xin gia nhập EU và đề nghị khối đưa ra câu trả lời về tư cách ứng viên của Kiev trước cuối tháng này.

Nếu được phê duyệt tư cách ứng viên, Ukraine sẽ phải nỗ lực để đáp ứng Tiêu chí Copenhagen được EU đề ra đối với các nước xin gia nhập về nền kinh tế thị trường tự do cũng như các giá trị về dân chủ, nhân quyền của EU.