Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

EVNNPC nhận giải Đặc biệt Cuộc thi “Tuyên truyền viên Tiết kiệm điện năm 2025”

Kinhtedothi - 22 tác giả và nhóm tác giả xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi “Tuyên truyền viên Tiết kiệm điện năm 2025” do Bộ Công Thương tổ chức chiều 8/12/2025, tại Hà Nội.

Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ nằm trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức biểu diễn, quay video clip – một hướng đổi mới quan trọng nhằm nâng cao sức lan tỏa và giúp các tác phẩm dễ tiếp cận với cộng đồng. Từ ngày phát động đến hết hạn nộp bài, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 130 tác phẩm đến từ các công ty điện lực, trường học, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Ban Tổ chức với các tác giả, nhóm tác giả tại lễ trao giải. Ảnh: Khắc Kiên

Các tác phẩm thể hiện sự sáng tạo phong phú: kịch nói, tiểu phẩm hài, nhạc kịch, thơ, trích đoạn văn học, phóng sự tái hiện tình huống thực tế… Người tham gia trải rộng từ thợ điện, giáo viên, y bác sĩ, học sinh, đến cán bộ cơ quan và người dân, mang đến góc nhìn mộc mạc nhưng sinh động về câu chuyện tiết kiệm điện.

Với tinh thần trách nhiệm, công tâm và minh bạch, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn trao giải cho 22 tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, dựa trên các tiêu chí: nội dung, hiệu quả tuyên truyền, tính ứng dụng và khả năng lan tỏa. Tổng giá trị giải thưởng gần 300 triệu đồng. 

Ông Phan Xuân Thuỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư và ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho tiểu phẩm ca nhạc "Hành động hôm nay bền vững ngày mai" của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Ảnh: Khắc Kiên

Các tác phẩm đoạt giải không chỉ đạt chất lượng chuyên môn mà còn có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ. Từ những câu chuyện tiết kiệm điện gắn với đời sống thường ngày đến sáng kiến áp dụng trong doanh nghiệp, hay các mô hình hiệu quả tại trường học, nhiều tác phẩm đã trở thành công cụ tuyên truyền gần gũi, thiết thực đối với cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Tổ chức mong muốn các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội sẽ tiếp tục biến đây thành một phong trào thường xuyên, không chỉ trong năm 2025 mà trong nhiều năm tới. Mỗi kilowatt giờ điện được tiết kiệm là đóng góp cho nền kinh tế, cho môi trường và cho tương lai xanh của đất nước.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Tổ chức phát biểu. Ảnh: Khắc Kiên

Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để mở rộng các chương trình truyền thông, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích sáng kiến về tiết kiệm điện, từ đó tạo thêm nhiều sân chơi sáng tạo để mỗi người dân đều có thể trở thành tuyên truyền viên tiết kiệm năng lượng, góp phần xây dựng văn hóa sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Theo Bộ Công thương, giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã giúp cả nước tiết kiệm khoảng 5,65% tổng năng lượng tiêu thụ, tương đương hàng tỷ kW giờ điện. Riêng phong trào tiết kiệm điện thương phẩm hằng năm đạt mức trên 2% từ năm 2020 đến nay.

Ban Tổ chức trao giải Nhất. Ảnh: Khắc Kiên

Dự kiến năm 2025, kinh tế tăng trưởng trên 8%, kéo theo nhu cầu điện có thể tăng 12 - 13% hoặc cao hơn. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội được xác định là giải pháp quan trọng, song song với hoàn thiện quy hoạch điện, nâng cấp thị trường điện cạnh tranh, sửa đổi quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý.

"Bộ Công Thương cam kết tiếp tục phối hợp với các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng các chương trình truyền thông, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích sáng kiến về tiết kiệm điện" - ông Nguyễn Hoàng Long nói. 

Ban Tổ chức trao giải Nhì. Ảnh: Khắc Kiên

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Minh - Tổng Biên tập Báo Công Thương đã thông tin ngắn gọn về quá trình tổ chức Cuộc thi. Năm 2025, Báo Công Thương được giao vai trò cơ quan thường trực, phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công triển khai cuộc thi trên phạm vi toàn quốc. Sau hơn 4 tháng, Cuộc thi tạo ra một sân chơi sáng tạo, sinh động và có sức lan tỏa sâu rộng nhằm thúc đẩy cộng đồng chung tay tiết kiệm điện – một trong những ưu tiên chiến lược của ngành năng lượng Việt Nam.  

Thay mặt các đơn vị nhận giải, ông Hà Huy Tâm - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, với vai trò và trách nhiệm của mình trong thực thi, triển khai công tác tiết kiệm điện, EVNNPC đã phát động cuộc thi sâu rộng đến tất cả các công ty điện lực tỉnh/thành và nhận 100% đơn vị hưởng ứng rất tích cực…

Ban Tổ chức trao giải Ba. Ảnh: Khắc Kiên

Các tác phẩm của EVNNPC  tham dự đầy đủ 3 nhóm nội dung: tiết kiệm điện hộ gia đình; tiết kiệm điện trong công sở, tòa nhà; tiết kiệm điện tại cơ sở công nghiệp. Trong 22 tác phẩm, nhận giải Đặc biệt là vinh dự và tự hào cho EVNNPC khi là đơn vị đạt số lượng giải thưởng nhiều nhất, trong đó có giải cao nhất, thể hiện rõ sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ truyền thông EVNNPC, cũng như sự quan tâm sâu sát của Ban lãnh đạo Tổng công ty.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

22 Giải thưởng được trao gồm: 1 giải Đặc biệt cho tiểu phẩm ca nhạc "Hành động hôm nay bền vững ngày mai" của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 2 giải Nhất đã được trao cho 2 tiểu phẩm “Nhà xưởng tiết kiệm điện” của Công ty Điện lực Tuyên Quang, “Vì ích nước lợi nhà” của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

3 giải Nhì được trao cho các tiểu phẩm “Tiền điện tăng cao mùa nghỉ hè” của Công ty Điện lực Bình Chánh (Tổng Công ty Điện lực miền Nam), "Nhà máy xanh từ thách thức đến hành động" của Công ty CP Giải pháp công nghệ Việt Nam và “Tiết kiệm điện thắp sáng tương lai” của Công ty Điện lực Hải Phòng.

4 giải Ba gồm các tiểu phẩm: “Hãy dùng điện ở cơ quan như chính căn nhà bạn” của Công ty Điện lực Đà Nẵng, “Gia đình Tiết kiệm điện” của Công ty Điện lực Bình Phú (Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh), “Chuyện nhà lãng phí” của Công ty Điện lực Quảng Ninh, “ Phong Thủy” của Công ty Điện lực Lai Châu.

10 giải khuyến khích được trao cho các đơn vị: Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Trường THPT Chu Văn An ( Lâm Đồng); Đội quản lý điện Khu vực Triệu phong (Công ty Điện lực Quảng Trị); Trường THPT An Lương (Gia Lai); Đội Quản lý điện khu vực Đắc drong (Công ty Điện lực Quảng Trị); Công ty Điện lực Long An; Công ty Điện lực Điện Biên; Công ty Điện lực Thanh Hóa; Công ty Điện lực Sài Gòn; Trường THPT Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ).

Ngoài ra, 1 giải đội có trang phục đẹp nhất cho Công ty Điện lực Đà Nẵng, 1 giải đơn vị gửi nhiều tác phẩm nhất cho Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Gợi mở cho doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh

Gợi mở cho doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh

80 doanh nghiệp mang tương lai xanh đến Triển lãm Hội chợ Thiết bị Tiết kiệm năng lượng 2025

80 doanh nghiệp mang tương lai xanh đến Triển lãm Hội chợ Thiết bị Tiết kiệm năng lượng 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công ty điện lực Nghệ An vượt khó khăn, quyết tâm với công trình điện về vùng lõm

Công ty điện lực Nghệ An vượt khó khăn, quyết tâm với công trình điện về vùng lõm

08 Dec, 07:48 PM

Kinhtedothi - Những tháng cuối năm, giữa núi rừng miền tây tỉnh Nghệ An, nơi những bản làng cheo leo ẩn sâu trong mây núi, vẫn vang vọng niềm mong mỏi ánh sáng điện về dưới những mái nhà. Nhiều năm qua, bà con nhiều bản làng vùng biên ấy chỉ biết đến ngọn đèn dầu yếu ớt trong đêm hoặc may chăng một vài bóng đèn leo lét, lúc sáng lúc tắt được tạo ra từ tua bin guồng nước suối. Mọi thứ đang dần đổi thay với sự hiện hữu công trình điện lực kiên cố với chương trình “Thắp sáng đường quê” mà ngành điện lực nói chung, điện lực tỉnh Nghệ An nói riêng, với quyết tâm cao, hiện thực hóa những ánh sáng nơi vùng biên xa xôi. 

Dự án Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4: Trụ cột mới trong chiến lược phát triển điện khí LNG quốc gia

Dự án Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4: Trụ cột mới trong chiến lược phát triển điện khí LNG quốc gia

08 Dec, 01:21 PM

Kinhtedothi - Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng đang tăng tốc trên toàn cầu, hai nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là biểu tượng tượng trưng cho việc bổ sung nguồn điện sạch, hiệu suất cao và khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) trong việc mở đường cho kỷ nguyên năng lượng xanh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ