FDA Mỹ đề xuất tiêm vaccine Covid-19 hàng năm

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 23/1 đã đề xuất tiêm bổ sung một liều vaccine Covid-19 mỗi năm cho người trưởng thành khỏe mạnh, tương tự như chiến dịch tiêm chủng vacicne ngừa cúm mùa ở nước này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường nhắm vào các biến thể phụ Omicron BA.4/BA.5 tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower ở thủ đô Washington, tháng 10/2022. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Mỹ Joe Biden được tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường nhắm vào các biến thể phụ Omicron BA.4/BA.5 tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower ở thủ đô Washington, tháng 10/2022. Ảnh: Bloomberg

Reuters trích dẫn các tài liệu tóm tắt trước cuộc họp của ban hội thẩm vào ngày 26/1 tới cho biết, cơ quan quản lý y tế của Mỹ đã đề xuất nhu cầu lựa chọn thường xuyên các biến thể để cập nhật vaccine Covid-19, tương tự như cách thay đổi các chủng vaccine cúm hàng năm.

FDA cũng đã yêu cầu hội đồng cố vấn bên ngoài xem xét việc sử dụng 2 mũi vaccine Covid-19 mỗi năm cho một số trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người có khả năng miễn dịch bị suy giảm. Cơ quan này hy vọng việc tiêm chủng ngừa Covid-19 định kỳ có thể góp phần giúp việc triển khai vaccine ít phức tạp hơn, và ít sai sót trong quản lý vaccine hơn, dẫn đến tỷ lệ bao phủ vaccine được cải thiện.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đã lên kế hoạch cho một chiến dịch tăng cường vaccine vào mỗi mùa Thu. Hiện tại, hầu hết mọi người ở Mỹ trước mắt cần được tiêm 2 liều vaccine Covid-19 ban đầu cách nhau ít nhất 3-4 tuần, tùy thuộc vào loại vaccine, sau đó là 1 liều nhắc lại vài tháng sau đó.

Nếu hội đồng bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của FDA, vaccine Covid-19 của các hãng Pfizer và Moderna, nhắm mục tiêu vào cả Omicron và các biến thể ban đầu, sẽ được sử dụng như biện pháp dài hạn thay vì chỉ là thuốc tăng cường như hiện nay.