KTĐT - Trong khuôn khổ Hội nghị thưởng đỉnh diễn ra từ 19 - 20/6 tại Los Cabos, Mexico, lãnh đạo Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã cam kết chung tay hành động để thúc đẩy tăng trưởng và khôi phục lòng tin của thị trường.
Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh: G20 không nên biến thành một Câu lạc bộ thượng lưu, chỉ chăm lo lợi ích riêng cho các thành viên của mình mà cần hoạt động theo những quy tắc công bằng của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong quan điểm xử lý khủng hoảng tài chính tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, các nhà lãnh đạo G20 vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng. Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục nhấn mạnh về vấn đề kỷ luật và trách nhiệm tài chính, trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande đặt trọng tâm vào tăng trưởng kinh tế.
Một trong những điểm sáng tại Hội nghị G20 lần này là cam kết của các nền kinh tế đang phát triển đóng góp khoảng 95,5 tỷ USD cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nâng nguồn lực quỹ cứu trợ lên 456 tỷ USD và vượt xa mục tiêu 430 tỷ USD của chính IMF. Theo Tổng giám đốc IMF C.Lagarde, khoản tiền trên sẽ giúp thể chế tài chính này gia cố "bức tường lửa" để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu. Theo cam kết, Trung Quốc sẽ đóng góp 43 tỷ USD; Brazil, Nga, Ấn Độ và Mexico mỗi nước góp 10 tỷ USD; Thổ Nhĩ Kỳ 5 tỷ USD... Ngoài ra, bên lề Hội nghị, lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi là: Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Nam Phi đã gặp nhau trong một cuộc họp được coi là thượng đỉnh mini của nhóm.