Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

ĐH Thủ đô Hà Nội:

Gần 300 tân sinh viên khoa Văn hóa Du lịch viết tiếp ước mơ

Kinhtedothi- Ngày 25/10, trong không gian trang nghiêm, linh thiêng của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Khoa Văn hóa- Du lịch (ĐH Thủ đô Hà Nội) đã tổ chức chương trình chào mừng gần 300 tân sinh viên với chủ đề “Viết tiếp ước mơ”.

“Viết tiếp ước mơ” là bước nối tiếp của thầy trò khoa Văn hóa - Du lịch sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19. Mặc dù ngành du lịch bị giảm sút nghiêm trọng nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết cùng tinh thần lạc quan trước những tín hiệu hồi phục tích cực bước đầu của ngành du lịch thì đây là cơ hội mới dành cho những sinh viên thật sự đam mê và yêu thích ngành công nghiệp không khói.

Các sinh viên Thủ khoa đầu vào- Khoa Văn hóa Du lịch năm 2022 trường ĐH Thủ đô Hà Nội được vinh danh tại chương trình
Các sinh viên thủ khoa đầu vào- Khoa Văn hóa- Du lịch năm 2022 trường ĐH Thủ đô Hà Nội được vinh danh tại chương trình

Đây là chương trình thường niên của Khoa Văn hóa- Du lịch nhằm giúp tân sinh viên có thêm hiểu biết về Khoa, về các ngành học; định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, giúp các em làm quen và sớm hòa nhập với môi trường mới….

Phát biểu tại chương trình, TS Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa Văn hóa- Du lịch chào mừng gần 300 tân sinh viên gia nhập ngôi nhà khoa Văn hóa- Du lịch của trường ĐH Thủ đô Hà Nội; đồng thời khẳng định: “Bằng sự lựa chọn sáng suốt của mình, các em đã được vào học các ngành mà nhu cầu của Thủ đô và đất nước đang rất cần, đó là nguồn nhân lực về văn hóa và nguồn nhân lực du lịch”.

Năm học 2022- 2023, khoa Văn hóa- Du lịch (ĐH Thủ đô Hà Nội) đón gần 300 tân sinh viên
Năm học 2022- 2023, khoa Văn hóa- Du lịch (ĐH Thủ đô Hà Nội) đón gần 300 tân sinh viên

Gần 300 tân sinh viên năm nay sẽ theo học các ngành: Việt Nam học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn. Đây là những ngành học rất cần có sự hiểu biết chiều sâu về lịch sử, văn hóa để giới thiệu cho bạn bè trong nước và quốc tế khi đến với Thủ đô Hà Nội; do đó, các em cần học tập chăm chỉ, sáng tạo, tích cực tìm hiểu để am tường kiến thức các lĩnh vực, tham gia các hoạt động ngoại khóa để viết tiếp ước mơ…

TS Lê Thị Thu Hương cũng giới thiệu một số thuận lợi đối với tân sinh viên trong 4 năm học sắp tới, đó là đội ngũ chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, đơn vị kết nghĩa với trường/khoa, bảo tàng, nhà hàng, khách sạn, các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước luôn nhiệt tình hỗ trợ. Đặc biệt, đồng hành cùng các em là các thầy cô giáo tâm huyết, không ngừng tự học, hết mình vì sinh viên, là các sinh viên khóa trên luôn sẵn sàng quay về giúp đỡ các em khóa dưới.

Tại chương trình, sau lễ dâng hương, tân sinh viên khoa Văn hóa- Du lịch đã được thưởng thức các làn điệu ca trù cổ- di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận với phần biểu diễn của NSƯT Bạch Vân; khoa tuyên dương, vinh danh 6 sinh viên thủ khoa đầu vào trong mùa tuyển sinh 2022. Nhân dịp này, các tân sinh viên cũng có cơ hội tham quan Di tích văn hóa Hoàng Thành.

Được biết, tối cùng ngày, Khoa Văn hóa Du lịch tiếp tục có chương trình văn nghệ đặc sắc "Fly to your dream" chào mừng gần 300 tân sinh viên; qua đó góp phần tạo khí thế hào hứng, sôi nổi, thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện và hoạt động cho các em.

ĐH Thủ đô Hà Nội ký kết hợp tác tại Ngày hội giới thiệu việc làm

ĐH Thủ đô Hà Nội ký kết hợp tác tại Ngày hội giới thiệu việc làm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ