Gazprom bình luận về vụ nổ đường ống khí đốt Nga duy nhất tới châu Âu

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom, mặc dù tuyến đường ống cuối cùng dẫn khí đốt Nga sang châu Âu bị nổ, song khí đốt vẫn được cung cấp đầy đủ.

 Gazprom cho biết, dù tuyến đường ống cuối cùng dẫn khí đốt Nga sang châu Âu bị nổ, song khí đốt vẫn được cung cấp đầy đủ. Ảnh: Sputnik
 Gazprom cho biết, dù tuyến đường ống cuối cùng dẫn khí đốt Nga sang châu Âu bị nổ, song khí đốt vẫn được cung cấp đầy đủ. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, chi nhánh của Tập đoàn Gazprom hôm 20/12 cho biết khí đốt đang được cung cấp đầy đủ cho khách hàng châu Âu thông qua các đường ống song song sau vụ nổ chết người ở một đoạn của đường ống Urengoy - Pomary - Uzhgorod.

Thông báo nêu rõ: “Đoạn đường ống dẫn khí bị hư hỏng đã được khoanh vùng kịp thời. Việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu vẫn được được cung cấp đầy đủ thông qua các tuyến đường ống thay thế”.

Trước đó cùng ngày, một vụ nổ xảy ra tại đường ống dẫn khí đốt Urengoi - Pomary - Uzhhorod, Cộng hòa Chuvashia thuộc Nga, vào khoảng 13h50 giờ địa phương. 

Theo đại diện Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga tại địa phương, vụ nổ xảy ra do rò rỉ khí gas khi bảo trì đường ống. Nhiều lính cứu hỏa địa phương và các vùng lân cận đã ngay lập tức được điều động để khắc phục sự cố nhưng ngọn lửa quá lớn khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Vụ nổ khiến 3 người đã thiệt mạng và một người bị thương.

Theo Reuters, đường ống khí đốt Urengoi - Pomary - Uzhhorod được xây dựng từ những năm 1980 và hiện thuộc quyền sở hữu và vận hành của tập đoàn năng lượng quốc gia Gazprom của Nga.

Sự cố này đã khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh trong thứ Ba. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch ICE, chốt phiên giao dịch ngày 20/12, giá khí đốt kỳ hạn trên sàn giao dịch TTF của Hà Lan tăng vọt lên 1.250 USD/1.000m3. Tuy nhiên, sau thông báo của Gazprom, giá đã giảm ở đầu phiên ngày 21/12  và được giao dịch trong khoảng 1.090 USD/1.000 m3 - mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11.