Kinhtedothi - Theo một báo cáo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, GDP nước này đã tăng 31.000 lần từ 47,7 tỷ Won (40,8 tỷ USD) năm 1953 lên 1.485 ngàn tỷ Won (1.269 ngàn tỷ USD) năm 2014.
Con số nổi bật này có được là nhờ xuất khẩu và cạnh tranh trong các ngành công nghiệp nặng và thiết bị điện tử tiêu dùng trong những thập kỷ gần đây. Nếu như năm 1953 hầu như không có khái niệm xuất khẩu, thì nay Hàn Quốc mang đến thị trường toàn cầu những sản phẩm mang tính cạnh tranh như xe hơi, tàu thủy, thép và các sản phẩm điện tử. Năm 2014, giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 572,7 tỷ USD, giúp nơi này trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ 6 trên thế giới.

Bản báo cáo này cũng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người (GNI) của Hàn Quốc đã tăng một cách ngoạn mục lên 28.180 USD năm 2014 so với 67 USD vào năm 1953. Năm ngoái, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc ở mức 363,6 tỷ USD, gấp 18 lần với con số 20,4 tỷ USD vào năm 1997.
Một thành tựu nổi bật trong các nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á từ khi thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Nhật Bản năm 1945. Từ một nước nghèo nhất thế giới sau chiến tranh, phải dựa chủ yếu vào viện trợ bên ngoài, đến nay, Hàn Quốc đã vượt Tây Ban Nha, bám sát Austrailia về quy mô kinh tế.