Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ghé thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Phúc Thọ

Kinhtedothi - Gần 1 năm sau khi được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ) tiếp tục đạt được bước tiến quan trọng, trở thành địa phương đầu tiên của huyện đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cuối năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hát Môn vui mừng, phấn khởi khi địa phương trở thành xã đầu tiên của huyện Phúc Thọ được UBND TP Hà Nội công nhận về đích nông thôn mới nâng cao.

Sau khi về đích nông thôn mới nâng cao, xã Hát Môn đã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, để duy trì và tiếp tục nâng cao các tiêu chí. Trong ảnh: Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Hát Môn.

Đến nay, xã Hát Môn đã đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Quá trình xây dựng nông thôn mới, xã ko để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đời sống của người dân xã Hát Môn không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người dân đạt gần 81 triệu đồng/năm. Xã hiện không còn hộ nghèo. An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo…

Ngày 22/12, đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế, xem xét hồ sơ đề nghị công nhận xã Hát Môn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành viên đoàn là đại diện các sở ngành, đánh giá cao kết quả xã Hát Môn đạt được, đồng thời thống nhất đề xuất Hát Môn đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Ba lĩnh vực nổi bật, đủ điều kiện đề xuất đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hát Môn là y tế, du lịch và văn hóa. Trong ảnh: Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hát Môn.

Với kết quả đạt được, xã Hát Môn trở thành địa phương đầu tiên của huyện Phúc Thọ đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Bước tiến nông thôn mới của huyện Ứng Hoà

Bước tiến nông thôn mới của huyện Ứng Hoà

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tiếp sức để nông dân bám đất, bám làng

Tiếp sức để nông dân bám đất, bám làng

23 Apr, 05:07 AM

Kinhtedothi - Đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được dư luận đồng tình ủng hộ. Chính sách này kỳ vọng tiếp tục là nguồn tài chính hỗ trợ trực tiếp cho nông dân và ngành nông nghiệp tiến gần hơn với nền nông nghiệp hiện đại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ