Lúa Xuân Nam Định đạt năng suất cao, thu hoạch rộ từ giữa tháng 6
Kinhtedothi - Vụ lúa Xuân năm 2025, nông dân tỉnh Nam Định đạt năng suất bình quân ước khoảng 69 tạ/ha, trong đó nhiều giống lúa chất lượng cao cho năng suất vượt trội.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nam Định, vụ Xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy hơn 69.800 ha lúa, trong đó lúa thuần chiếm 93% diện tích. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng các giống lúa chất lượng cao đạt tới 86,6%.
Nhờ điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài trong giai đoạn cuối, cây lúa chín nhanh, thuận lợi cho thu hoạch. Trà lúa mùa sớm đã bắt đầu thu hoạch từ ngày 5/6; dự kiến từ ngày 15/6, nông dân trên địa bàn sẽ bước vào thu hoạch lúa Xuân đại trà, và cơ bản hoàn tất trước ngày 25/6.

Lúa Xuân Nam Định đạt năng suất cao, thu hoạch rộ từ giữa tháng 6. Ảnh: LA
Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nam Định cho biết, năng suất lúa Xuân năm nay ước đạt trên 69 tạ/ha. Cụ thể, giống Bắc thơm số 7 đạt từ 60-63 tạ/ha; giống ST24, ST25 đạt 65-67 tạ/ha; Đài thơm 8 đạt 71-73 tạ/ha; BC15 từ 72-74 tạ/ha; các giống lúa lai đạt 77-79 tạ/ha.
Để đảm bảo tiến độ sản xuất và hạn chế rủi ro từ thời tiết, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nam Định yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực và phương tiện để thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".
Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Các biện pháp gồm đẩy nhanh tiến độ làm đất ngay sau thu hoạch, chủ động nguồn giống, vật tư nông nghiệp và tổ chức gieo cấy đúng lịch thời vụ, tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo năng suất và chất lượng vụ mùa.

Hà Nội sắp chuyển rét, bà con cần lưu ý gì khi gieo cấy lúa Xuân
Kinhtedothi - Trong những ngày tới, tại Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con đặc biệt lưu ý triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho mạ và lúa non vụ Xuân.