Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội sắp chuyển rét, bà con cần lưu ý gì khi gieo cấy lúa Xuân

Kinhtedothi - Trong những ngày tới, tại Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con đặc biệt lưu ý triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho mạ và lúa non vụ Xuân.

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều tối và đêm 2/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Che phủ nilon chống rét cho cây mạ tại Hà Nội.

Ở Bắc Bộ, từ đêm 2/2, thời tiết chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 2/2, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12 - 14 độ C.

Trước diễn biến thời tiết chuyển rét trong những ngày tới, Sở NN&PTNT Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; trong đó lưu ý, tuyệt đối không gieo mạ, cấy lúa trong những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 15 độ C.

Đối với diện tích trà mạ đã gieo nhưng chưa cấy, bà con giữ nước thường xuyên trên mặt luống từ 2 - 3cm để dưỡng mạ và giữ ấm cho chân mạ; thực hiện che phủ nilon toàn bộ diện tích mạ đã gieo khi nhiệt độ xuống dưới 13 độ C.

Đối với diện tích trà lúa đã cấy, bà con cần giữ nước thường xuyên trên mặt ruộng từ 3 - 4cm để dưỡng lúa và giữ ấm cho lúa; đồng thời thực hiện tốt việc chăm sóc, bón phân, làm cỏ và bảo vệ lúa theo đúng quy trình kỹ thuật.

Ngành nông nghiệp cũng thông tin phổ biến đến bà con nông dân: đối với diện tích lúa mới cấy gặp trời rét đậm, cây lúa, sẽ có biểu hiện không phát triển; nhiều diện tích lúa có thể bị nghẹt rễ sinh lý do giá rét.

Để phòng chống rét cho lúa, bà con nên bón bổ sung phân lân để giữ ấm và kích thích cho rễ cây phát triển. Đồng thời, thường xuyên giữ mực nước ổn định 1 - 2cm trên ruộng, tuyệt đối không để ruộng bị khô cạn hoặc để mực nước quá sâu ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của lúa Xuân. 

 

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, vụ Xuân 2025, toàn TP gieo cấy gần 80.000ha lúa. Tính đến nay, diện tích đã gieo cấy đạt hơn 10.000ha. Các địa phương đang tích cực vận động bà con nông dân xuống đồng sản xuất; phấn đấu hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích vụ Xuân trước ngày 28/2/2025.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ