Giả cán bộ tài chính để lừa đảo xin việc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 20/1/2013, CA quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đưa Nguyễn Xuân Trường (SN 1965, ở Yên Thế, Bắc Giang) về trụ sở để xác minh làm rõ việc giả danh cán bộ Bộ Tài chính để lừa đảo.

Trước đó, ngày 19/1/2013, anh Đặng Văn Dừa (SN 1957, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến CA phường Đại Kim, quận Hoàng Mai trình báo về việc: Tháng 7/2011, anh Dừa có quen biết Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Thị Lan (SN 1966, ở Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định). Trường tự giới thiệu mình là trưởng phòng, công tác ở Bộ Tài chính có thể xin cho con anh Dừa vào Bộ Tài chính làm việc với giá 250 triệu đồng. Trường cam kết, nếu không xin được sẽ trả lại tiền.
 
Ngày 12/6/2012, tại quán cà phê Cảm Xúc B4, TT6 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Trường đã nhận của anh Dừa 250 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, Trường vẫn chưa xin được việc làm cho con anh Dừa.
 
Qua xác minh, CA quận Hoàng Mai xác định Trường không phải là cán bộ của Bộ Tài chính. Vụ việc  đang được tiếp tục làm rõ.