Giá dầu thô quay đầu tăng mạnh

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu phục hồi mạnh và đồng USD suy yếu đã hỗ trợ giá dầu hôm nay đi lên.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 16/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2022 đứng ở mức 114,10 USD/thùng, tăng 1,01 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 8/2022 đứng ở mức 119,48 USD/thùng, tăng 0,97 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định của các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường ghi nhận kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ phục hồi mạnh vào nửa cuối năm 2022, bất chấp tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững lại, đã đẩy giá dầu ngày 16/6 tăng mạnh.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 15/6 đã đưa dự báo khẳng định, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ trở lại mức trước đại dịch Covid-19 vào năm 2023, vì đây là thời điểm tiêu dùng tại Trung Quốc phục hồi khi các biện pháp phong toả để phòng chống dịch bệnh được gỡ bỏ.

IEA cũng cho rằng, giá dầu tăng cao trong nửa đầu năm 2022 dù tăng trưởng kinh tế yếu hơn dự kiến sẽ là tiền đề cho nhu cầu tiêu thụ dầu phục hồi mạnh vào nửa sau của năm.

Mức tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2022 được IEA dự báo là 99,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn 1 triệu thùng/ngày so với năm 2021, và của năm 2023 là 101,6 triệu thùng/ngày.

Giá dầu hôm nay tăng mạnh còn do đồng USD suy yếu và kinh tế Trung Quốc ghi nhận nhiều dữ liệu tích cực.

Theo dữ liệu vừa được công bố, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 0,7% trong tháng 5/2022, tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Chỉ số này trong tháng 4/2022 là giảm 2,9%.

Ngược lại, đà tăng của giá dầu hôm nay cũng bị hạn chế bởi thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp có cuộc gặp Thái tử Saudi Arabia, và một trong những nội dung thảo luận được cho sẽ là việc tăng sản lượng khai thác dầu thô.