Giá hoa tươi tại Hải Phòng tăng cao vẫn hút khách dịp lễ 20/10

Hải Yến - Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tại Hải Phòng dù giá thành nhiều loại hoa tăng cao, thậm chí gấp đôi so với ngày bình thường nhưng lượng người mua vẫn rất lớn.

Cuộc sống hiện nay ngoài chuyện cơm áo gạo tiền, những dịch vụ như hoa tươi, chuyển phát hoa, tặng quà nhân các sự kiện trong năm cũng trở nên sôi động và được cánh mày râu quan tâm. Đây không chỉ là sự động viên, khích lệ mà còn là sự chia sẻ của phái nam đối với một nửa thế giới của mình.
Cuộc sống hiện nay ngoài chuyện cơm áo gạo tiền, những dịch vụ như hoa tươi, chuyển phát hoa, tặng quà nhân các sự kiện trong năm cũng trở nên sôi động và được cánh mày râu quan tâm. Đây không chỉ là sự động viên, khích lệ mà còn là sự chia sẻ của phái nam đối với một nửa thế giới của mình.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhu cầu mua hoa tươi trong ngày cuối đợt lễ 20/10 tăng nhanh khiến nhiều điểm bán phải hoạt động hết công suất. Dọc theo các tuyến phố chính của TP như Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện, Phạm Minh Đức, dải hoa trung tâm… nhiều cửa hàng hoa tấp nập người mua.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhu cầu mua hoa tươi trong ngày cuối đợt lễ 20/10 tăng nhanh khiến nhiều điểm bán phải hoạt động hết công suất. Dọc theo các tuyến phố chính của TP như Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện, Phạm Minh Đức, dải hoa trung tâm… nhiều cửa hàng hoa tấp nập người mua.
Tại đây, các điểm bán hoa đã trưng bày nhiều kiểu dáng, chủng hoa khác nhauvới nhiều mức giá phù hợp với từng khách hàng. Bên cạnh đó, các điểm bán hoa tươi, hoa sáp vỉa hè cũng mọc lên như nấm.
Tại đây, các điểm bán hoa đã trưng bày nhiều kiểu dáng, chủng hoa khác nhauvới nhiều mức giá phù hợp với từng khách hàng. Bên cạnh đó, các điểm bán hoa tươi, hoa sáp vỉa hè cũng mọc lên như nấm.
Theo khảo sát, giá hoa hiện tại đồng loạt tăng từ 20 - 30%. Trong đó, giá hoa nhập ngoại cao hơn nhiều lần so với giá hoa Việt Nam. Các cửa hàng hoa cố gắng cân đối điều chỉnh giá sao cho phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.
Theo khảo sát, giá hoa hiện tại đồng loạt tăng từ 20 - 30%. Trong đó, giá hoa nhập ngoại cao hơn nhiều lần so với giá hoa Việt Nam. Các cửa hàng hoa cố gắng cân đối điều chỉnh giá sao cho phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.
Chủ cửa hàng ‘Tiệm Bông Hải Phòng’''cho biết: “Trước khoảng 1 tuần bước vào ngày lễ lượng khách đặt hoa tại cửa hàng đã tăng đáng kể. Giá hoa dao động trong dịp lễ từ 400.000 - 500.000đ/1 lẵng nhỏ, tùy thuộc vào các loài hoa và hình thức kết, bó sản phẩm thì giá sẽ cao hơn. Những lẵng, giỏ hoa được khách chọn nhiều có giá tầm 500.000 - 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, cũng có những giỏ hoa 2 - 4 triệu đồng với nhiều loại hoa nhập ngoại được nhiều người lựa chọn. Khách có nhu cầu đặt hoa theo từng giá tiền thì cửa hàng vẫn được đáp ứng theo yêu cầu. So với ngày thường, giá hoa tại cửa hàng đồng loạt tăng từ 20 - 30%, do hoa nhập vào được nhà vườn báo tăng gấp 4 lần”.
Chủ cửa hàng ‘Tiệm Bông Hải Phòng’''cho biết: “Trước khoảng 1 tuần bước vào ngày lễ lượng khách đặt hoa tại cửa hàng đã tăng đáng kể. Giá hoa dao động trong dịp lễ từ 400.000 - 500.000đ/1 lẵng nhỏ, tùy thuộc vào các loài hoa và hình thức kết, bó sản phẩm thì giá sẽ cao hơn. Những lẵng, giỏ hoa được khách chọn nhiều có giá tầm 500.000 - 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, cũng có những giỏ hoa 2 - 4 triệu đồng với nhiều loại hoa nhập ngoại được nhiều người lựa chọn. Khách có nhu cầu đặt hoa theo từng giá tiền thì cửa hàng vẫn được đáp ứng theo yêu cầu. So với ngày thường, giá hoa tại cửa hàng đồng loạt tăng từ 20 - 30%, do hoa nhập vào được nhà vườn báo tăng gấp 4 lần”.
Theo chủ tiệm hoa trên phố Tô Hiệu: "Lượng hoa đặt trong dịp này cũng tăng gấp 4 - 5 lần so với ngày bình thường. Cửa hàng đã phải huy động lượng lớn nhân viên để có thể kịp thời phục vụ. Vì hôm nay không phải ngày nghỉ, mọi người phải đi làm và thời tiết mưa nên số lượng khách đặt online nhiều thay vì đến cửa hàng mua trực tiếp. Có khách mua những bó hoa rất lớn giá khoảng 25 triệu đồng để tặng người thương dịp này".
Theo chủ tiệm hoa trên phố Tô Hiệu: "Lượng hoa đặt trong dịp này cũng tăng gấp 4 - 5 lần so với ngày bình thường. Cửa hàng đã phải huy động lượng lớn nhân viên để có thể kịp thời phục vụ. Vì hôm nay không phải ngày nghỉ, mọi người phải đi làm và thời tiết mưa nên số lượng khách đặt online nhiều thay vì đến cửa hàng mua trực tiếp. Có khách mua những bó hoa rất lớn giá khoảng 25 triệu đồng để tặng người thương dịp này".
Bất chấp ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, nhiều khách hàng vẫn mặc áo mưa đến các cửa hàng hoa tươi để chọn mua những bó hoa ưng ý để tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Anh Nguyễn Hùng cho biết: "Tôi lựa chọn hoa tươi là món quà dành tặng vợ vì cô ấy rất yêu hoa. Đây là dịp đặc biệt không chỉ đối với chị em phụ nữ mà còn là ngày để chúng tôi thể hiện tình cảm đối với người thân, người thương của mình".
Bất chấp ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, nhiều khách hàng vẫn mặc áo mưa đến các cửa hàng hoa tươi để chọn mua những bó hoa ưng ý để tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Anh Nguyễn Hùng cho biết: "Tôi lựa chọn hoa tươi là món quà dành tặng vợ vì cô ấy rất yêu hoa. Đây là dịp đặc biệt không chỉ đối với chị em phụ nữ mà còn là ngày để chúng tôi thể hiện tình cảm đối với người thân, người thương của mình".
Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp được làm từ bọt xà phòng và sáp thơm, với nhiều màu sắc đa dạng cũng được một số khách hàng lựa chọn có giá khoảng 15.000 - 25.000 đồng/bông.
Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp được làm từ bọt xà phòng và sáp thơm, với nhiều màu sắc đa dạng cũng được một số khách hàng lựa chọn có giá khoảng 15.000 - 25.000 đồng/bông.
Có thể nói sau 2 năm dịch Covid-19 ,nhịp sống đã trở lại, nhu cầu của các bà, các mẹ, các chị cũng được phái mày râu quan tâm. Bện cạnh những lời chúc dành cho người thân của mình, họ cũng đã biết thể hiện tình yêu, sự quan tâm của mình qua những giỏ hoa, lẵng quà.
Có thể nói sau 2 năm dịch Covid-19 ,nhịp sống đã trở lại, nhu cầu của các bà, các mẹ, các chị cũng được phái mày râu quan tâm. Bện cạnh những lời chúc dành cho người thân của mình, họ cũng đã biết thể hiện tình yêu, sự quan tâm của mình qua những giỏ hoa, lẵng quà.