Gia Lai: hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi bị vứt bỏ ven đường
Kinhtedothi - Những ngày qua, người dân tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) phát hiện hàng loạt bao tải chứa bánh kẹo, đồ chơi trẻ em có nhãn mác nước ngoài; phần lớn đã hết hạn sử dụng, bị vứt bỏ dọc đường Trường Sa (xã Ia Kênh, TP Plieku).
Theo ghi nhận ngày 13/6, dọc đường Trường Sa (thuộc địa phận xã Ia Kênh, TP Pleiku), có ít nhất 4 bao tải lớn chứa đầy các loại bánh kẹo, đồ chơi dành cho trẻ em bị vứt bỏ hai bên đường.

Những bao tải có chứa bánh kẹo, đồ chơi đổ thành đống dọc 2 bên đường Trường Sa (xã Ia Kênh, TP Pleiku).
Hầu hết các sản phẩm này đều có bao bì in tiếng nước ngoài, với màu sắc sặc sỡ, hình ảnh bắt mắt, nhiều sản phẩm trên bao bì ghi rõ đã hết hạn sử dụng từ năm 2024. Tại hiện trường, một số sản phẩm đã bắt đầu chảy nước, bốc mùi khó chịu tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Đáng chú ý, nhiều loại bánh kẹo và đồ chơi bị vứt bỏ này có hình thức tương tự các sản phẩm đang được bày bán tại các khu chợ, tiệm tạp hóa gần các trường học trên địa bàn TP Pleiku…
Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hôi, rất nhiều người bình luận bày tỏ sự lo lắng về mối nguy hại về sức khỏe và an toàn cho trẻ em khi không may nhặt về và sử dụng những sản phẩm này.

Người dân hoang mang và không khỏi lo lắng vì tình trạng này.
Trao đổi với phóng viên, Anh Nguyễn N (trú tại phường Chi Lăng, TP Pleiku) cho biết: "Tôi thấy số bánh kẹo, đồ chơi này ở đây đã nhiều ngày. Chúng có màu sắc hấp dẫn, nhiều hộp còn nguyên bao bì, trẻ con đi qua rất dễ nhặt về. Chính quyền địa phương cần sớm thu dọn và truy tìm nguồn gốc để xử lý".
Sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, UBND xã Ia Kênh đã nhanh chóng cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra hiện trường. "Xã đã liên hệ với đơn vị môi trường để tiến hành thu dọn, xử lý số bánh kẹo, đồ chơi này. Đồng thời, chúng tôi cũng phát đi cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, nhắc nhở con em không nhặt đồ vật bị vứt bỏ ven đường" - Chủ tịch UBND xã Ia Kênh Nguyễn Quang Hải thông tin.
Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho rằng, trách nhiệm xác minh, điều tra ban đầu thuộc về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đơn vị khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ khi có yêu cầu để truy xuất nguồn gốc số hàng hóa này.

Phần lớn bánh kẹo và đồ chơi vị vứt bỏ có bao bì được in bằng tiếng nước ngoài.
Dựa trên kinh nghiệm quản lý và hình ảnh từ hiện trường, vị đại diện này đưa ra nhận định đáng chú ý: số lượng lớn sản phẩm bị vứt bỏ một cách tập trung như vậy rất có thể xuất phát từ một đại lý phân phối hoặc một cơ sở kinh doanh lớn. "Đây có thể là hành vi "phi tang" hàng hóa. Rất có thể do hàng đã hết hạn sử dụng, không thể tiêu thụ, hoặc các cơ sở này lo sợ các đợt kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng nên đã lén lút chở đi vứt bỏ nhằm trốn tránh trách nhiệm và tránh chi phí tiêu hủy theo quy định" - đại diện Chi cục nhận định.
Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, cô lập nhiều nơi ở Gia Lai
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông tại một số địa phương.

Gia Lai đưa công nghệ số đến với người dân
Kinhtedothi – Ngày 4/6, tại Hội trường 2/9 (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.

Gia Lai: cần sớm khắc phục triệt để "bẫy" lộ thiên trên Quốc lộ 19
Kinhtedothi - Đã hơn một tháng nay, người dân và các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 19 (đoạn qua xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), đang phải đối mặt với mối nguy hiểm thường trực từ hàng loạt nắp cống thoát nước bị vỡ toác, tạo thành những hố sâu cạnh mặt đường.