Kinhtedothi- Ngay sau khi nhận được công văn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước về nghi vấn heo giống xuất phát từ trang trại ở xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bị dịch tả lợn châu Phi, ngành chức năng đã vào cuộc lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.
Sáng 7/2, ông Thái Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết sau khi nhận được công văn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước, đơn vị đã vào cuộc, lấy mẫu bệnh phẩm tại trại chăn nuôi lợn tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, có nghi vấn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi gửi đi xét nghiệm.
Cơ sở chăn nuôi bị nghi ngờ nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Theo Công văn số 66/CVCCTY-VN của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước, ngày 30/1/2025, trên địa bàn đã phát sinh một ổ dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở nuôi lợn Cẩn Kim Tuyên, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Qua kiểm tra, đàn lợn được nhập về nuôi vào ngày 21/1/2025, có nguồn gốc từ trại lợn Kon Thụp, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bản cấp tỉnh số 514, 515/CN-KDDV do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/1/2025.
Sau 2 ngày, đàn lợn nhập về có biểu hiện bị bệnh, chết. Ngày 30/1/2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước đã phối hợp cơ quan chuyên môn cấp huyện và chính quyền địa phương kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng VI xét nghiệm, phát hiện vi rút dịch tả lợn châu Phi.
Trụ sở điều hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai tại xã Kon Thụp.
Ngay sau khi nhận thông tin, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp trang trại chăn nuôi của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai theo dõi, phân tích tình hình, tuy nhiên chưa phát hiện sự khác thường trong các phân trại giống và thương phẩm.
Ông Thái Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai nhận định, có thể đàn lợn giống bị phơi nhiễm trên cung đường vận chuyển hơn 400km. Để làm rõ nguyên nhân, sáng nay đơn vị sẽ lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 6/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Kinhtedothi - Tại tỉnh Nghệ An, từ đầu năm đến nay diễn ra nhiều đợt dịch, nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi ở nhiều địa phương. Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, gây ra những thiệt hại lớn với người nuôi, các địa phương đã và đang rốt ráo phòng chống dịch.
Kinhtedothi- Chiều 23/8, UBND xã Ea Kao cho biết, ổ dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại hộ chăn nuôi của ông Bùi Đức Hoạch, ở thôn 1, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Kinhtedothi- Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử y học Việt Nam khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai quả thận đa nang “khổng lồ”, nặng gần 10 kg, kết hợp ghép thận trong cùng một lần mổ cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 118/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần giai đoạn 2026-2030” (Đề án).
Kinhtedothi - Tại Nghị định số 332/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử, Chính phủ quy định cụ thể về việc kiểm soát chiếu xạ, bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 684/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.