Gia Lai: Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, 9 người thương vong

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng 9/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tuyến đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông (Đak Sơmei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai).

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng có khúc cua gấp , dốc và cây cối che khuất tầm nhìn. 
Địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng có khúc cua gấp , dốc và cây cối che khuất tầm nhìn. 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0 giờ 54 phút ngày 9/2 tại tuyến đường liên xã Đak Sơmei – Hà Đông, thuộc địa phận làng Bok Rei, xã Đak Sơmei, huyện Đăk Đoa.

Thời điểm này, xe ô tô tải chở mỳ (sắn) BKS 81C – 111.25 do ông Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú tại phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi theo hướng từ xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) ra quốc lộ 19D. Đến địa điểm trên, xe tải bất ngờ lao xuống vực bên phải đường theo hướng lưu thông. Lúc này, ngoài lái xe còn có 8 người khác ở trên xe.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 6 người tử vong tại chỗ, gồm: Lái xe Huỳnh Đức Nguyên và 5 người khác ngồi trên xe là: Bùi Văn Tiện (SN 1990, trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa), Trần Văn Tâm (SN 1987), Dương Văn Dũng (SN 1984), Hguh (SN 1998), Phan Văn Tuấn (SN 1990, cùng trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Vụ tai nạn làm 3 người khác ngồi trên xe bị thương, gồm: Guêm (SN 1999), Gun (SN 1991), Nguyễn Tấn Vinh (cùng trú tại huyện Mang Yang). Hiện 2 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, 1 nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành cứu nạn, cứu hộ, chuyển người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông.  

Trước sự việc trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia bay vào Gia Lai sớm nhất để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông. Đồng thời, thay mặt Chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi, động viên những nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Bước đầu, theo báo cáo của cơ quan chức năng, xe ô tô tải BKS 81C – 111.25 sản xuất năm 2014 và kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 7/12/2022. Kiểm tra thiết bị hành trình xác định tốc độ lần cuối ghi nhận lúc 0 giờ 53 phút ngày 9/2 là 54 km/h. Số người cho phép chở trên xe là 2 chỗ ngồi.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra ở góc cua khuất và dốc, hai bên đường có nhiều cây cối che tầm nhìn. Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng đang được điều tra, làm rõ.