Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lâm: Nhiều cá nhân tặng khẩu trang, hỗ trợ thuốc tiêu độc khử trùng

Kinhtedothi - Cùng với sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền và các cơ quan chức năng, những ngày qua, trên đia bàn huyện Gia Lâm xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện mua khẩu trang tặng người dân hoặc hỗ trợ thuốc tiêu độc khử trùng, tuyên tryền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.
 Gia đình ông Trần Văn Đát, thôn Trân Tảo, xã Phú Thị ủng hộ thuốc tiêu độc, khử trùng
Trong đợt phát động tổng vệ sinh trên toàn huyện, thông qua các kênh thông tin, hệ thống loa đài của huyện và của xã, gia đình ông Trần Văn Đát, thôn Trân Tảo, xã Phú Thị nhận thấy cần có sự chung tay của mỗi người dân. Vì vậy, ông Đát đã chủ động sử dụng máy phun tiêu độc của gia đình cùng với Nhân dân thôn Trân Tảo, xã Phú Thị tổ chức phun tiêu độc tại nhà văn hóa, các trục đường chính và các chân điểm rác thải của thôn.
Ông Đát chia sẻ, sau khi được tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh nCoV, ông nhận thấy việc phun tiêu độc khử trùng, tổng vệ sinh môi trường là cần thiết cho cộng đồng và cho chính sức khỏe của gia đình mình. Không chỉ đợt dịch này, gia đình ông Đát thường xuyên ủng hộ các hoạt động của thôn, xóm. Bên cạnh đó, với trên 5.000m2 diện tích VAC đem lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động tại địa phương với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng.
 Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, xã Kim Sơn phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, chủ đại lý Gas Đức Chung, xã Kim Sơn trong những ngày qua nhận thấy việc cần thiết phải sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch, trong khi đó các hiệu thuốc khan hiếm, đẩy giá nên gia đình ông đã mua hơn 5.000 chiếc khẩu trang y tế để tặng người dân khi qua đường Keo 181.
Trao đổi với phóng viên, ông Thắng cho biết thêm, hiện gia đình ông thông qua Hội phụ nữ xã Kim Sơn xuống tận các thôn để phát khẩu trang cho từng người dân và sau khi phát hết số khẩu trang trên, gia đình sẽ tiếp tục liên hệ với cơ sở sản xuất khẩu trang y tế với mong muốn tiếp tục mua tặng người dân đến khi dịch bệnh nCoV được kiểm soát.
Việc phát khẩu trang miễn phí còn xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn huyện Gia Lâm. Đó là cử chỉ mang tính nhân văn, giúp nhiều người giữa cơn “bão giá” khẩu trang hiện nay.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ