Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giá ngô leo lên mức cao nhất

KTĐT - Theo các nhà giao dịch, nhân tố kéo giá ngô tăng cao là làn sóng mua vào ồ ạt của các quỹ đầu tư, cũng như báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố hôm 8/10,

KTĐT - Theo các nhà giao dịch, nhân tố kéo giá ngô tăng cao là làn sóng mua vào ồ ạt của các quỹ đầu tư, cũng như báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố hôm 8/10, với việc giảm mạnh dự báo sản lượng ngô xuống 12,664 tỷ bushel.

Tại thị trường Mỹ ngày 13/10, ngô và đậu tương đã có phiên tăng giá thứ tư liên tiếp, trong đó giá ngô đã leo lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua, với giá 5,8425 USD/bushel.

Kết thúc phiên 13/10 tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, giá ngô giao tháng 12/2010 tăng 23,25 xu, tức 4,2% so với phiên trước lên 5,79 USD/bushel, sau khi có lúc vọt lên 5,8425 USD/bushel - mức cao nhất kể từ tháng 8/2008.

Giá lúa mỳ cùng kỳ hạn tăng 0,75 xu (0,1%) lên 7,1 USD/bushel; còn giá đậu tương giao tháng 11/2010 tăng 26 xu (2,3%) lên 11,785 USD/bushel.

Theo các nhà giao dịch, nhân tố kéo giá ngô tăng cao là làn sóng mua vào ồ ạt của các quỹ đầu tư, cũng như báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố hôm 8/10, với việc giảm mạnh dự báo sản lượng ngô xuống 12,664 tỷ bushel.

Đợt xuống giá vừa qua của đồng USD cũng hỗ trợ sự đi lên trên các thị trường hàng hóa kể từ tháng trước, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm quay lại với chính sách tiền tệ nới lỏng có định lượng để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong khi đó, giá lúa mỳ được hỗ trợ từ việc Ai Cập đã mua 220.000 tấn lúa mỳ của Mỹ, nâng tổng mức nhập khẩu trong năm nay lên 2,57 triệu tấn.

Ngoài ra, hỗ trợ thị trường còn là những lo ngại rằng tình trạng khô hạn diễn ra tại khu vực trồng lúa mỳ đỏ của Mỹ trong 1-2 tuần qua có thể làm giảm sản lượng vụ đông./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ba mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Ba mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế

27 Jun, 07:50 PM

Kinhtedothi - Trong hơn hai thập kỷ qua, trung tâm tài chính quốc tế (International Financial Center - IFC) không chỉ là nơi tập trung các dòng vốn toàn cầu, mà còn là thước đo năng lực thể chế và mức độ sẵn sàng hội nhập của một quốc gia. Mỗi quốc gia có một chiến lược khác nhau, nhưng điểm chung là sự kết hợp giữa luật pháp, công nghệ và tầm nhìn quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ