Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Putin đề xuất đàm phán với Ukraine, Nga chiếm thêm mỏ lithium chiến lược ở Donetsk

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tổ chức thêm các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, trong bối cảnh xung đột quân sự giữa hai bên tiếp tục leo thang với việc quân đội Nga chiếm thêm mỏ lithium chiến lược ở vùng Donetsk.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu ở Thủ đô Minsk, Belarus ngày 27/6, Tổng thống Putin cho biết Nga và Ukraine đang thảo luận về thời điểm và địa điểm cho cuộc gặp, với thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tiếp tục được nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng. Ông chủ Điện Kremlin cũng thừa nhận những khác biệt lớn giữa các đề xuất của hai bên, và nhấn mạnh mục tiêu của các cuộc đàm phán là thu hẹp khoảng cách này. 

Theo ông Putin, các nhà đàm phán của Nga và Ukraine vẫn duy trì việc liên lạc thường xuyên. Đáng chú ý, người đứng đầu nước Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng trao trả thi thể của 3.000 binh sĩ Ukraine, một động thái được xem là nỗ lực xây dựng thiện chí trong bối cảnh căng thẳng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu ở Minsk, Belarus ngày 27/6. Ảnh: Russia Today

Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn, vốn bị Điện Kremlin liên tục bác bỏ trước đây, sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận sắp tới. Phía Ukraine từng đề xuất một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và ông Putin, nhưng ý tưởng này khó khả thi khi Nga yêu cầu các điều khoản chính của thỏa thuận hòa bình phải được thống nhất trước.

Trong khi đó, xung đột trên chiến trường cho đến nay không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ở một diễn biến đáng chú ý, quân đội Nga gần đây đã chiếm được mỏ lithium Shevchenko ở vùng Donetsk, một điểm khai thác khoáng sản chiến lược của Ukraine. Mỏ lithium này, nằm gần làng Shevchenko và có diện tích khoảng 40 ha, được đánh giá là một trong những mỏ lithium giá trị nhất của Ukraine nhờ hàm lượng quặng spodumene chất lượng cao. 

ĐỌC NGAY: Ukraine tuyên bố chặn đà tiến công của Nga ở Sumy  

Việc Nga kiểm soát mỏ lithium Shevchenko không chỉ gây thiệt hại cho Kiev mà còn đe dọa thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ, được ký vào tháng 4/2025. Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy tái thiết Ukraine thông qua một quỹ chung, đồng thời trao cho Mỹ quyền ưu tiên đầu tư vào các ngành dầu khí và khoáng sản hiếm của Ukraine, đặc biệt là lithium – một khoáng chất thiết yếu cho công nghệ pin xe điện.

Mykhailo Zhernov, Giám đốc Tập đoàn Critical Metals của Mỹ, đơn vị từng nắm giấy phép khai thác mỏ Shevchenko, cảnh báo nếu Nga tiếp tục mở rộng lãnh thổ, Ukraine sẽ mất thêm nhiều tài nguyên khoáng sản chiến lược, làm suy yếu vị thế của Kiev trong các thỏa thuận quốc tế. Các nhà phân tích khác cũng cho rằng việc Nga tiến gần hơn đến các mỏ titan và uranium khác ở miền đông Ukraine có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực tái thiết và hợp tác kinh tế của Kiev với phương Tây.

Dù vậy, Ukraine vẫn sở hữu hai mỏ lithium lớn khác ở khu vực trung tâm, nằm ngoài tầm kiểm soát của Nga. Trong nỗ lực thu hút đầu tư, chính phủ Kiev tuần trước đã phê duyệt các bước đầu tiên để mở cửa mỏ lithium Dobra cho các nhà đầu tư tư nhân, với sự quan tâm từ các công ty như Critical Metals.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thuế thuốc lá cao thúc đẩy thị trường chợ đen tại Australia

Thuế thuốc lá cao thúc đẩy thị trường chợ đen tại Australia

16 Feb, 07:49 PM

Kinhtedothi - Giá thuốc lá tại Australia hiện cao nhất thế giới sau nhiều đợt tăng thuế liên tiếp. Tuy nhiên, chính sách này cũng kéo theo sự bùng phát của thị trường thuốc lá bất hợp pháp trị giá hàng tỷ USD và gia tăng hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức.

Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ cạnh tranh công bằng hơn

Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ cạnh tranh công bằng hơn

16 Feb, 01:15 PM

Kinhtedothi - Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã triệu tập nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, yêu cầu điều chỉnh hoạt động khuyến mại và duy trì môi trường cạnh tranh công bằng, trong bối cảnh cuộc đua thu hút người dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo dịp Tết Nguyên đán đang gia tăng.

Yếu tố nào khiến giới CEO toàn cầu lo ngại trong năm 2026?

Yếu tố nào khiến giới CEO toàn cầu lo ngại trong năm 2026?

16 Feb, 10:58 AM

Kinhtedothi - Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn cho biết họ đang phải điều hành doanh nghiệp trong môi trường ngày càng phức tạp, khi rủi ro chính trị, biến động kinh tế và công nghệ đột phá cùng lúc tạo sức ép. Trong bối cảnh đó, bài toán tăng trưởng không còn đơn thuần là mở rộng doanh thu và lợi nhuận.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ