Kinhtedothi – Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang đẩy nhanh phát triển các loại UAV đánh chặn nhằm đối phó với số lượng lớn thiết bị bay không người lái do Nga sử dụng trong các đợt tấn công gần đây, đặc biệt là dòng Shahed do Iran thiết kế.
UAV tác chiến chuyên dụng của Ukraine. Ảnh: Mykhailo Fedorov
Trong bài phát biểu tối 20/6, ông Zelensky nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp quốc phòng nội địa đang đạt tiến triển rõ rệt: “Chúng tôi đang phát triển riêng dòng UAV đánh chặn để tăng cường phòng thủ trước các đợt tấn công bằng Shahed. Sản lượng đang gia tăng đáng kể.”
Giới chức Ukraine cho biết có thời điểm Nga đã tung hơn 400 UAV chỉ trong một đêm, thậm chí vượt mốc 470 chiếc. Trong đợt tấn công quy mô lớn vào Kiev tuần này, Nga đã sử dụng tổng cộng 440 UAV và 32 tên lửa, khiến một phần khu chung cư bị san phẳng, làm 28 người thiệt mạng.
Phát ngôn viên Không quân Ukraine, ông Yuri Ihnat, nhận định: “Hệ thống phòng thủ UAV sẽ giúp chúng ta tiết kiệm đạn dược đắt đỏ. Không thể mãi dùng tên lửa phòng không hay điều máy bay để bắn hạ UAV.”
Từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022, Ukraine đã gần như tự phát triển ngành sản xuất UAV từ con số 0. Ông Zelensky từng khẳng định Ukraine có thể sản xuất tới 4 triệu UAV mỗi năm, đồng thời đang mở rộng các dây chuyền vũ khí khác.
Ukraine cũng dùng UAV để phản công bên trong lãnh thổ Nga, chủ yếu nhắm vào các mục tiêu công nghiệp và quân sự. Trong một chiến dịch lớn gần đây, UAV Ukraine đã tấn công nhiều sân bay quân sự của Nga, gây thiệt hại cho các máy bay ném bom chiến lược.
Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nhiều dự án hợp tác giữa nhà nước và tư nhân đang được triển khai để thúc đẩy sản xuất UAV trong nước. Theo ông Fedorov, việc mở rộng mạng lưới cơ sở sản xuất và thử nghiệm giúp Ukraine có thể cung ứng thiết bị bay không người lái cho cả nhu cầu quân sự lẫn dân sự. Một số mẫu UAV mới đang được đưa vào biên chế thử nghiệm và dự kiến sẽ được triển khai tại các khu vực có nguy cơ bị tấn công cao.
Kinhtedothi - Chỉ một phần nhỏ tân binh Ukraine nhập ngũ theo diện tự nguyện, buộc chính phủ phải mở rộng độ tuổi và đẩy mạnh chiến dịch kêu gọi nhập ngũ.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh chiến sự Ukraine chưa có hồi kết và xung đột Israel – Iran leo thang, hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada trở thành phép thử cho sự gắn kết của các cường quốc phương Tây, trong đó vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là ẩn số gây chia rẽ.
Kinhtedothi - Bên cạnh các vấn đề kinh tế toàn cầu, cuộc xung đột Israel-Iran và chiến sự ở Ukraine cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 16-17/6 tại Canada.
Kinhtedothi - Ngày 21/6, Iran đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 cùng với tên lửa dẫn đường chính xác tấn công các cơ sở quân sự của quân đội Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện cùng với cam kết từ phía Israel rằng sẽ không tái diễn hành động quân sự là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột hiện tại.
Kinhtedothi - Phát biểu tại phiên họp Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 20/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không cần Ukraine đầu hàng, đồng thời cảnh báo hậu quả nếu Kiev sử dụng “bom bẩn” chống lại Moscow.
Kinhtedothi – Một thẩm phán liên bang tại Boston vừa ra phán quyết ngăn chặn kế hoạch cắt giảm mạnh tài trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF), cho thấy mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa các cơ quan tư pháp, học thuật và chính quyền Tổng thống Donald Trump trong vấn đề hỗ trợ nghiên cứu.