Giá rét bao trùm miền Bắc
Kinhtedothi - Từ đêm 1/1, rạng sáng 2/1, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội), trời đã chuyển rét. Dự kiến đợt rét này sẽ còn kéo dài trong ít nhất hai ngày tới.
Ghi nhận cho thấy, từ khoảng chiều 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ.
Ở khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều tối 1/1 đến nay đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông.
Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống ngưỡng 12 - 14 độ C.
Đêm 1/1/2026, khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời đã chuyển rét. Dự kiến trong ngày 2 - 3/1/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Bắc Bộ phổ biến 11 - 14°C, vùng núi và trung du 8 - 11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Bắc Trung Bộ phổ biến 13 - 16°C.
Riêng tại khu vực Hà Nội, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia) Lê Thị Loan cho biết, từ rạng sáng nay trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14°C.
Trời rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi cũng bị ảnh hưởng trong điều kiện trời rét sâu.
Để chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã có công văn gửi các sở ban ngành, UBND các xã, phường đề nghị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó. Trọng tâm là bảo vệ an toàn sức khoẻ cho người dân và hoạt động sản xuất.

Ứng phó thiên tai năm 2026: hiện đại hoá dự báo, nâng cao năng lực cộng đồng
Kinhtedothi - Năm 2025 khép lại với bức tranh thiên tai đầy khốc liệt và bất thường, để lại hậu quả vô cùng nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Điều này đòi hỏi sự chủ động cao hơn trong công tác ứng phó với các loại hình thiên tai được nhận định sẽ còn tiếp diễn phức tạp trong năm 2026.

Hà Nội đưa nội dung phòng tránh thiên tai vào giáo dục bậc phổ thông
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn TP Hà Nội.

Thủ tướng đề nghị thanh tra đột xuất việc sử dụng nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 243/CĐ-TTg chỉ đạo về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.






