Giá vàng tăng lên 46,6 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thương hiệu vàng miếng SBJ để giá đầu ngày ở 46,25 - 46,55 triệu đồng, sau đó tăng lên 46,40 - 46,60 triệu đồng tính đến 8h40. So với chiều qua, giá đắt hơn 200.000 đồng một lượng.

Vàng trong nước tăng nhẹ lên 46,6 triệu đồng một lượng sau khi giá thế giới vừa có phiên biến động, có lúc chạm mức cao nhất suốt 7 tuần lễ ở 1.800 USD.

Tại TP HCM, các doanh nghiệp lớn báo giá mua và bán vàng miếng ở 46,40 - 46,60 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn từ 50.000 đến 150.000 đồng so với sáng qua.

Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI cũng công bố mua và bán ở 46,45 - 46,60 triệu đồng tính đến 8h35, tăng lần lượt 100.000 - 50.000 đồng so với đóng cửa chiều 8/11.

Còn thương hiệu vàng miếng SBJ để giá đầu ngày ở 46,25 - 46,55 triệu đồng, sau đó tăng lên 46,40 - 46,60 triệu đồng tính đến 8h40. So với chiều qua, giá đắt hơn 200.000 đồng một lượng. Sacombank-SBJ cho rằng giá vàng trong nước thời gian gần đây ở mức ổn định, bám sát thị trường quốc tế và dự đoán biên độ dao động trong ngày ở quanh 46,5 đến 46,8 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cho biết giao dịch hôm qua không quá sôi động và lượng mua và bán khá cân bằng. Tập đoàn DOJI cho biết hôm qua tổng lượng vàng giao dịch hôm qua đạt 1.500 lượng, trong đó 60% là khách đi mua.

Thị trường đang ở mức cao nhất trong vòng 1,5 tháng qua. Lần gần đây nhất giá vàng 45,65 triệu đồng là chiều 23/9. Lúc đó, biểu đồ quốc tế đang ở dưới 1.700 USD sau khi rơi từ 1.750 USD vào đầu ngày. Hiện nay, vàng thế giới đã cao hơn gần 100 USD và đôla chợ đen cũng đắt hơn 300 đồng, thế nhưng vàng trong nước vẫn chỉ ở 45,6 triệu đồng tương đương giá của chiều 23/9.

 

Sở dĩ có sự chênh lệch cao như vậy vì vào ngày 23/9, vàng trong nước đắt hơn thế giới tới 2 triệu đồng một lượng. Còn hiện nay, khoảng cách trên đã về mức ổn định từ 200.000 đến 300.000 đồng. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá tự do, mỗi lượng vàng quốc tế hiện ở quanh 46,23 triệu đồng (chưa tính các chi phí liên quan).

Còn vàng thế giới ngày hôm qua biến động theo xu hướng hỗn hợp. Giá điều chỉnh giảm trong phiên Âu sau đó biến động tăng dần trong phiên Mỹ vượt mốc 1.800 USD lần đầu tiên trong vòng 7 tuần. Tuy nhiên đến cuối phiên, giá điều chỉnh giảm trở lại sau khi Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tuyên bố sẽ từ chức. Chốt ngày, thị trường đóng cửa ở 1.785 USD một ounce, giảm nhẹ 6 USD so với giá mở cửa.

Đến sáng nay, giá biến động tăng nhẹ ngay từ đầu ngày. Tính đến 9h theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.793,00 USD, có thêm 7,90 USD so với mở cửa.

Tình hình Hy Lạp chưa kịp lắng dịu thì nỗi lo từ Italy - nền kinh tế lớn thứ 3 châu Âu lại bùng nổ. Trong những ngày gần đây thị trường càng xáo trộn khi mà tỷ suất sinh lợi của trái phiếu nước này liên tục đi lên.

Việc ông Silvio Berlusconi tuyên bố sẽ từ chức được xem là thông tin tốt đối với nền kinh tế vì mở ra triển vọng mới cho cuộc khủng hoảng nợ công tại Italy và châu Âu. Tuy nhiên đây lại là thông tin xấu với vàng vì kim loại quý đang được xem là nơi trú ẩn an toàn trong cuộc khủng hoảng.