Giá xăng dầu hôm nay 10/5: Biến động chờ quyết định CPI của Mỹ

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 ngày tăng, cả hai điểm chuẩn WTI và Brent đã giảm giá khoảng 2,5% trước đó trong phiên bời đợi quyết định về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho tháng 4.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 10/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2023 đóng cửa tăng 55 cent, tương đương 0,8%, lên mức 73,71 USD/thùng. Còn dầu Brent giao tháng 7 tăng 43 cent, tương đương 0,6%, lên mức 77,44 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/5, giá dầu đã lấy lại đà tăng, đảo ngược mức giảm hơn 2% trước đó trong phiên, do thị trường cân nhắc kế hoạch của chính phủ Mỹ nhằm bổ sung dự trữ dầu khẩn cấp của nước này và dự đoán nhu cầu theo mùa cao hơn.

Tuy tăng, song các chuyên gia cho rằng, cả 2 điểm chuẩn đã giảm giá khoảng 2,5% trước đó trong phiên sau 2 ngày tăng.

Giám đốc điều hành phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho Robert Yawger cho biết, thông tin chính quyền Biden có kế hoạch bắt đầu mua dầu để bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược đã giúp bù đắp các vị thế bán khống mang tính đầu cơ.

Người lao động dầu khí làm việc trên công trình biển. Ảnh minh họa
Người lao động dầu khí làm việc trên công trình biển. Ảnh minh họa

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm, chính quyền Mỹ có thể bắt đầu mua lại dầu thô cho kho dự trữ dầu chiến lược vào cuối năm nay sau khi Tổng thống Joe Biden hồi năm ngoái chỉ đạo đợt bán dầu với khối lượng lớn nhất từ kho dự trữ này.

Báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng đã chỉ ra nhu cầu theo mùa cao hơn và sản lượng thấp hơn dự kiến cũng hỗ trợ giá dầu lấy lại đà leo dốc.

EIA cũng dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng 5,1% lên 12,53 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhưng hạ ước tính sản lượng cho năm nay và năm tới so với các dự báo trước đó. Cơ quan này đã cắt giảm ước tính giá dầu Brent và WTI hơn 7% mỗi loại xuống mức tương ứng là 78,65 USD/thùng và 73,62 USD/thùng.

Số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) ngày 9/5 cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khoảng 3,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 5/5, tăng nhiều so với ước tính của các nhà phân tích là sẽ giảm khoảng 917.000 thùng.

Ngoài ra, giá dầu bị kìm hãm bởi dữ liệu nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 giảm, trong khi xuất khẩu tăng với tốc độ chậm hơn, điều đó có nghĩa là nhu cầu trong nước yếu.

Các thị trường cũng đang theo dõi bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng hòa về việc tăng trần nợ 31,4 nghìn tỉ USD, lo ngại về một vụ vỡ nợ chưa từng có nếu Quốc hội không hành động trong ba tuần.

Hôm nay sẽ có số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho tháng 4. Chỉ số này có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Hiện lạm phát vẫn còn quá cao và Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất một lần nữa nếu cần thiết, mặc dù ngân hàng này đã bỏ hướng dẫn về sự cần thiết của việc tăng lãi suất trong tương lai.

Giá dầu thô đã được hỗ trợ bởi thiệt hại từ vụ cháy rừng khiến các nhà sản xuất dầu ở tỉnh Alberta của Canada phải đóng cửa, tương ứng với sự ngừng sản xuất ít nhất 319.000 thùng dầu/ngày, khoảng hơn 3,7% sản lượng của Canada.