Giá xăng dầu hôm nay 13/10: Dầu Brent trượt về mức 92,45 USD/thùng

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lạm phát vẫn ở mức cao, nhu cầu tiêu thụ yếu, đồng USD mạnh hơn, dự trữ dầu thô Mỹ tăng... là những nguyên nhân khiến giá dầu hôm nay tiếp đà giảm.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 13/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2022 đứng ở mức 85,99 USD/thùng, giảm 0,07 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 12/10, giá dầu WTI giao tháng 12/2022 đã giảm tới 1,29 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 12/2022 đứng ở mức 92,45 USD/thùng, giảm 0,12 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm tới 1,31 USD so với cùng thời điểm ngày 12/10.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho rằng, do lo ngại nhu cầu tiêu thụ toàn cầu yếu khiến giá dầu hôm nay tiếp tục xu hướng giảm mạnh.

Lạm phát vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đang thúc đẩy các ngân hàng trung ương xem xét thực hiện thêm những đợt tăng lãi suất. Nhiều ngân hàng trung ương cũng bày tỏ quan điểm sẵn sàng hy sinh tăng trưởng để hạ nhiệt lạm phát thông qua chính sách thắt chặt tiền tệ.

Việc Trung Quốc vẫn đang áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt cũng ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tiêu thụ dầu toàn cầu.

Tại Mỹ, theo báo cáo của Viện Dầu mỏ Mỹ (API), tuần trước dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 7,054 triệu thùng; dự trữ xăng tăng 2,008 triệu thùng; và dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 4,560 triệu thùng.

Mới nhất, Bộ Năng lượng Mỹ đã dự báo mức tiêu thụ dầu của nước này trong năm 2023 chỉ tăng 0,9%, giảm đáng kể so với dự báo 1,7% được đưa ra trước đó. Mức tăng này của toàn thế giới trong năm 2023 là 1,5%, thấp hơn mức dự báo 2% được đưa ra trước đó.

Ngoài ra, giá dầu ngày 13/10 giảm còn do đồng USD mạnh hơn.