Giá xăng dầu hôm nay 18/4: Brent giảm xuống dưới mức 85 USD/thùng

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đồng USD mạnh lên, cùng với khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 5 đã đẩy giá xăng dầu lao dốc.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 18/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2023 của Mỹ giảm 1,69 USD, tương đương 2,1%, xuống mức 80,83 USD/thùng.

Còn dầu Brent giao tháng 6 giảm 1,55 USD, tương đương 1,8%, xuống mức 84,76 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho rằng, sau khi cùng tăng nhẹ đầu phiên, cả dầu Brent và WTI đã bất ngờ quay đầu giảm gần 2 USD vào cuối phiên giao dịch ngày 17/4 do đồng USD mạnh lên và khi các nhà đầu tư cân nhắc về khả năng tăng lãi suất vào tháng 5 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể làm giảm hy vọng phục hồi kinh tế.

Chỉ số USD đã tăng khoảng 0,6% vào thứ ngày 17/4. Sự mạnh lên của đồng USD cùng với khả năng Fed sẽ tiếp tục chính sách tăng lãi suất khiến dầu được định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, đẩy giá dầu hạ nhiệt.

Các nhà giao dịch đang đặt cược rằng Fed sẽ tăng lãi suất cho vay vào tháng 5 thêm 1/4 điểm phần trăm đồng thời giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Hôm nay, dữ liệu về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I của Trung Quốc sẽ được công bố. Dữ liệu này sẽ tác động tích cực đến giá cả hàng hóa. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo nó sẽ chiếm phần lớn mức tăng trưởng nhu cầu năm 2023.

Tuy nhiên, IEA cũng cảnh báo trong báo cáo hằng tháng của mình rằng việc cắt giảm sản lượng do các nhà sản xuất OPEC+ công bố có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt nguồn cung dầu dự kiến trong nửa cuối năm nay và có thể gây tổn hại cho người tiêu dùng cũng như sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Một quan chức của liên minh cho biết, nhóm G7 sẽ giữ mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, bất chấp giá dầu thô toàn cầu tăng và một số quốc gia kêu gọi giảm giá trần để hạn chế nguồn thu của Moscow.

Tại Iraq, các vấn đề kỹ thuật cần thiết để nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ phía Bắc từ cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ sang các thị trường quốc tế đã cơ bản được giải quyết.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng hoạt động xuất khẩu 450.000 thùng dầu/ngày từ khu tự trị của người Kurd và các mỏ phía bắc Kirkuk của Iraq sau phán quyết của Phòng Thương mại quốc tế (ICC).

Còn ở Ả Rập Xê-út, xuất khẩu dầu thô trong tháng 2 đã giảm xuống 7,455 triệu thùng/ngày từ 7,658 triệu thùng/ngày trong tháng 1. Trong khi đó, sản lượng dầu thô đá phiến của Mỹ tại 7 lưu vực đá phiến lớn nhất dự kiến sẽ tăng 49.000 thùng/ngày trong tháng 5 lên 9,33 triệu thùng/ngày, mức cao nhất được ghi nhận, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).