Giá xăng dầu ngày 20/2: Bật tăng trong phiên đầu tuần

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năng lực sản xuất của OPEC hạn chế, đặc biệt lo ngại tình trạng thiếu hụt nguồn cung với kế hoạch cắt giảm sản lượng của Nga đã hỗ trợ giá dầu hôm nay tăng nhẹ.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 20/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2023 đứng ở mức 76,63 USD/thùng, tăng 0,08 USD trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 4/2023 đứng ở mức 83,13 USD/thùng, tăng 0,13 USD trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường ghi nhận cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng, đặc biệt là khí đốt tại châu Âu khi mùa hè nắng nóng đến gần đẩy giá dầu hôm nay tăng nhẹ.

Nhu cầu năng lượng cũng được dự báo tăng cao khi mà sau 2 năm gần như bị “đóng băng”, các hoạt động du lịch đang bùng nổ tại nhiều quốc gia, nhu cầu đi lại gia tăng, đặc biệt là lĩnh vực hàng không.

Về phía cung, trái ngược với các dự báo tích cực về triển vọng tiêu thụ năng lượng, trong đó có dầu thô, nguồn cung lại đang có dấu hiệu thắt chặt.

Nga sẽ bắt đầu kế hoạch cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 3 tới. Trong khi đó, sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 1 đã giảm 49.000 thùng/ngày so với tháng 12, xuống mức trung bình 28,88 triệu thùng/ngày, theo nguồn tin thứ cấp trong Báo cáo thị trường dầu hàng tháng mới nhất của OPEC (MOMR).

Ả Rập Xê-út, nước khai thác lớn nhất, cũng là nhà lãnh đạo trên thực tế của liên minh, đã bơm 10,319 triệu thùng/ngày trong tháng 1, giảm 156.000 thùng/ngày so với tháng trước và thấp hơn 100.000 thùng/ngày so với hạn ngạch 10,478 triệu thùng/ngày như một phần của thỏa thuận OPEC+, đặt ra tại cuộc họp tháng 10 và có hiệu lực từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2023 hoặc cho đến khi OPEC+ có quyết định khác.

Ngày 14/2, OPEC cho biết trong báo cáo hàng tháng rằng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay sẽ tăng 2,32 triệu thùng/ngày (tương đương 2,3%), nhiều hơn 100.000 thùng/ngày so với dự báo của tháng trước - vốn đã cao hơn mức trước đại dịch.

OPEC+ cũng cho biết sẽ giữ nguyên kế hoạch sản lượng từ nay đến cuối năm, bất chấp những tín hiệu khởi sắc của nhu cầu dầu.

Trước đó, lãnh đạo OPEC cũng cảnh báo nguồn cung dầu khó khăn hơn trong thời gian tới khi đầu tư cho thăm dò, khai thác dầu khí những năm gần đây là rất hạn chế.