Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội năm 2019 lập kỷ lục mới về số đội tham gia

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/9, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - báo An ninh Thủ đô lần thứ XIX 2019 Cúp Number 1 Active đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng.

Phó Tổng biên tập báo An ninh Thủ đô Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ.
Ra đời vào năm 2001, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở VH&TT Hà Nội và các Nhà tài trợ tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên ý nghĩa của học sinh các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.
Sau 18 mùa giải, hàng chục lứa cầu thủ tham dự, trận đấu đẹp mắt, hấp dẫn và hàng nghìn lượt CĐV cổ vũ trên các khán đài... tất cả tạo nên một không khí vui tươi, lành mạnh, là niềm mong đợi lớn của những người yêu mến bóng đá học trò sau mỗi dịp khai giảng.
Phát biểu tại buổi lễ bốc thăm chia bảng, Phó Tổng biên tập báo An ninh Thủ đô Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, lần đầu tiên giải đạt được số lượng lớn, đây là niềm vui và phấn khởi với BTC giải. Số lượng đông đảo đã nói lên sức lan tỏa mạnh mẽ, uy tín của giải trong suốt 19 năm qua. Tuy nhiên, đó cũng là thách thức và áp lực cho BTC trong việc tổ chức thành công hơn nữa cho giải.
Giải năm nay có sự góp mặt của 103 đội bóng tới từ các trường THPT công lập, bán công, dân lập trên địa bàn TP Hà Nội. 103 đội bóng sẽ được chia làm 26 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 64 đội vào vòng trong.
Lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào 8 giờ ngày 6/10 tại sân vận động TDTT quận Tây Hồ. Đây cũng là địa điểm diễn ra trận tranh giải ba và trận chung kết dự kiện vào ngày 7/11. Theo cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận Cúp, cờ, huy chương vàng và 20 triệu đồng; đội nhì sẽ nhận cờ, huy chương bạc và 12 triệu đồng; đội giải ba sẽ nhận cờ, huy chương đồng và 8 triệu đồng; còn đội đoạt giải phong cách sẽ nhận cờ và 4 triệu đồng.
Cùng với đó, BTC sẽ trao một số giải phụ như thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, 7 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu (do báo An ninh Thủ đô bầu chọn), 2 HLV xuất sắc (HLV của 2 đội thi đấu ở trận chung kết), cầu thủ lớp 10 xuất sắc nhất, cầu thủ lớp 11 xuất sắc nhất và các cá nhân, tập thể đoạt giải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần