Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mực nước sông Hồng, sông Đà liên tục hạ thấp

Giải pháp nào chống hạn cho vụ Xuân tại Hà Nội?

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Hà Nội luôn là địa phương hoàn thành lấy nước sản xuất vụ Xuân chậm nhất khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Trước diễn biến mực nước sông Hồng, sông Đà ngày một hạ thấp, việc nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi là đòi hỏi cấp thiết.

Mực nước sông ngày một hạ thấp

Công tác chống hạn vụ Xuân của Hà Nội phụ thuộc chủ yếu vào mực nước trên hai hệ thống chính là sông Hồng và sông Đà. Số liệu quan trắc của Sở NN&PTNT Hà Nội trong những năm gần đây cho thấy, mực nước hệ thống các sông nêu trên đều đang có xu hướng hạ thấp.

Công nhân vận hành lấy nước sản xuất vụ Xuân 2022 tại Trạm bơm Cống Thôn (huyện Gia Lâm). Ảnh: Tùng Nguyễn.

Cụ thể trên sông Hồng, mực nước đo được tại Trạm thuỷ văn Sơn Tây trong thời gian xả nước tăng cường từ các hồ chứa thuỷ điện phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022 giảm từ 0,3 – 0,8m so với năm 2021. Đây là mức giảm mực nước thấp nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Tại trạm thuỷ văn Hà Nội, dù mức giảm không nhiều nhưng mực nước đo được cũng ngày một hạ thấp qua từng năm.

Tương tự trên sông Đà, mực nước trong các đợt xả tăng cường từ các hồ chứa thuỷ điện những năm gần đây cũng có xu thế hạ thấp. Vụ Xuân 2022, mức giảm lớn nhất dao động từ 0,6 – 1,0m. Đáng chú ý khi trong thời gian không xả nước tăng cường, mực nước trên sông Đà cũng có xu hướng giảm dần.

Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Hà Nội Đặng Anh Tuấn cho biết, việc mực nước sông Hồng, sông Đà liên tục hạ thấp những năm gần đây ảnh hưởng lớn đến vận hành của các công trình thuỷ lợi trọng điểm. Trong nhiều năm qua, các trạm bơm: Phù Sa, Bá Giang và Ấp Bắc trên sông Hồng, không thể vận hành. Hay trong vụ Xuân 2022, trạm bơm Trung Hà trên sông Đà có nhiệm vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp cho gần 3.500ha thuộc huyện Ba Vì cũng gần như “đắp chiếu”.

Cấp thiết cải tạo hệ thống công trình

Thống kê của cơ quan khí tượng thủy văn cho thấy, diễn biến mực nước trên hệ thống sông Hồng, sông Đà đang có xu thế ngày một giảm dần, nhất là từ năm 2018 đến nay. Việc hệ thống thuỷ lợi vận hành khó khăn ảnh hưởng lớn đến công tác chống hạn cho khoảng 58.000ha sản xuất vụ Xuân phụ thuộc vào nguồn nước tăng cường từ các hồ chứa thuỷ điện của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. 

 

“Hà Nội cần đánh giá toàn diện khả năng lấy nước của hệ thống thuỷ lợi hiện có; triển khai xây dựng khẩn cấp hai trạm bơm dã chiến Liên Mạc và Trung Hà. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp một số công trình lấy nước khác không phụ thuộc dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thuỷ điện, bảo đảm theo kịp tiến độ lấy nước của các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ trong vụ Xuân những năm tiếp theo…”.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế công tác chống hạn vụ Xuân 2022, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với các sở ngành, 4 doanh nghiệp thuỷ lợi của Hà Nội tập trung rà soát, đề xuất phương án, với mục tiêu lâu dài là bảo đảm nguồn nước sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân trên tinh thần “không phụ thuộc dòng chảy từ các hồ chứa thuỷ điện”.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, vừa qua liên ngành đã phối hợp khảo sát, đánh giá, thống nhất đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm công tác chống hạn một cách chủ động hơn. Theo đó, liên ngành kiến nghị UBND TP Hà Nội chấp thuận cho phép nghiên cứu, cải tạo hệ thống công trình thuỷ lợi trên hệ thống sông Hồng, sông Đà. Trước mắt là các trạm bơm: Sơn Đà (huyện Ba Vì), Ấp Bắc (huyện Đông Anh), hệ thống tưới Vàng (huyện Gia Lâm) và cụm công trình đầu mối Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm).

Liên ngành cũng đề xuất UBND TP chấp thuận về chủ trương bổ sung dự án xây dựng hai trạm bơm dã chiến Trung Hà (huyện Ba Vì) và Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để tham mưu UBND TP trình HĐND TP thông qua. Đồng thời, đưa vào kế hoạch sửa chữa, chống xuống cấp các trạm bơm Xuân Phú (huyện Phúc Thọ), dã chiến Bá Giang (huyện Đan Phượng) vào năm 2023.

Công nhân ngành thuỷ lợi Hà Nội trực xuyên Tết lấy nước vụ Xuân

Công nhân ngành thuỷ lợi Hà Nội trực xuyên Tết lấy nước vụ Xuân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ