Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giải quyết thỏa đáng chính sách đối với người có công

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, thận trọng trong việc công nhận người có công đối với các trường hợp hoạt động cách mạng bí mật, đơn tuyến, ngoại tuyến đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đây là phản hồi của Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung khi nhận phiếu chất vấn của Đại biểu Nguyễn Anh Trí – Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về vấn đề giải quyết chính sách người có công.

Người có công với cách mạng đi điều dưỡng năm 2024 tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội. Ảnh: Chu Đình Điệp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng, Bộ LĐTB&XH đã làm khá tốt việc giải quyết chính sách người có công. Tuy nhiên, Bộ LĐTB&XH vẫn cần tập trung làm tốt hơn nữa lĩnh vực này; đặc biệt là tìm cách để giải quyết thật thỏa đáng chính sách cho những người tham gia hoạt động cách mạng bí mật, đơn tuyến, ngoại tuyến.

Đây là những trường hợp khó, tuy nhiên ý nghĩa rất lớn, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị Bộ LĐTB&XH quan tâm đến và rất cần thiết phải làm cho được.

Với nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, công tác xác nhận người có công với cách mạng là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm nên cần thực hiện đúng quy định của pháp luật với quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch, nhằm ngăn ngừa tình trạng khai man hồ sơ, xác nhận sai sự thật để hưởng chế độ trợ cấp và danh hiệu Nhà nước tôn vinh.

Theo đó, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động bí mật, đơn tuyến, ngoại tuyến lại càng khó khăn, phức tạp hơn do không có hoặc không còn căn cứ chứng minh tham gia cách mạng. Thậm chí, nhiều trường hợp các nhân chứng khẳng định là tham gia cho địch, không phải là người hoạt động cách mạng.

Vì vậy, khi xem xét các trường hợp tham gia hoạt động cách mạng bí mật, đơn tuyến, ngoại tuyến, Bộ LĐTB&XH có quan điểm không đề xuất chính sách chung, không giải quyết đồng loạt các trường hợp mà căn cứ quy định hiện hành để xem xét từng hồ sơ, từng trường hợp trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thận trọng tài liệu, tận dụng mọi nguồn thông tin để công nhận đúng người.

Thời gian qua, Bộ LĐTB&XH đã phối hợp với các cơ quan liên quan công nhận một số trường hợp hoạt động bí mật, đơn tuyến. Bộ LĐTB&XH đã xem xét, trình hồ sơ ông Ma Kiên Tín, quê quán xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng là cán bộ Việt Minh hoạt động bí mật tại địa phương, hy sinh tháng 3/1945 trong trường hợp tham gia hoạt động cách mạng bị giặc bắt, bắn chết, đã được Thủ tướng cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 22/1/2021.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ LĐTB&XH tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, thận trọng trong việc công nhận người có công đối với các trường hợp hoạt động cách mạng bí mật, đơn tuyến, ngoại tuyến đảm bảo đúng quy định.

Bộ LĐTB&XH thông tin, công tác chăm sóc người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện hiệu quả; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho 1.138.816 đối tượng với kinh phí cả năm khoảng 29.000 tỷ đồng; trợ cấp một lần cho 2.332 người với tổng kinh phí 100 tỷ đồng.

Năm 2024, ngành LĐTB&XH tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ về người có công. Bên cạnh đó là triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng người có công với cách mạng, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”...

Năm 2024, Hà Nội có chính sách đặc thù hỗ trợ người có công thế nào?

Năm 2024, Hà Nội có chính sách đặc thù hỗ trợ người có công thế nào?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sơn La: các chương trình mục tiêu quốc gia đã tác động tích cực đến người dân

Sơn La: các chương trình mục tiêu quốc gia đã tác động tích cực đến người dân

04 Apr, 01:04 PM

Kinhtedothi - Để thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện.

Bốn biện pháp trọng tâm ngăn chặn dịch sởi

Bốn biện pháp trọng tâm ngăn chặn dịch sởi

28 Mar, 07:31 PM

Kinhtedothi– Ngày 28/3, GS.TS Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) cùng Đoàn công tác đã làm việc với Sở Y tế Hà Nội về kiểm tra, giám sát công tác triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cũng như việc thu dung, điều trị cho bệnh nhân.

TP Đà Lạt: thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách

TP Đà Lạt: thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách

28 Mar, 04:22 PM

Kinhtedothi- Ngày 28/3/, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt Đặng Đức Hiệp đã đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đến thăm, tặng quà 7 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ