Giẫm đạp ở khu phố đêm Hàn Quốc, ít nhất 120 người ngừng tim

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ giẫm đạp diễn ra gần khách sạn Hamilton ở khu phố đêm Itaewon trong dịp lễ Halloween.

Khoảng 120 người đã được hô hấp nhân tạo sau khi bị ngừng tim ở khu vực Itaewon của Seoul, liên quan tới một bữa tiệc Halloween tại đây, cơ quan cứu hộ Hàn Quốc cho biết.

Lực lượng cứu thương xuất hiện tại địa điểm xảy ra giẫm đạp. Ảnh: Yonhap. 
Lực lượng cứu thương xuất hiện tại địa điểm xảy ra giẫm đạp. Ảnh: Yonhap. 

Các quan chức cấp cứu đã nhận được ít nhất 81 cuộc gọi từ người dân ở Itaewon thông báo họ đang trong tình trạng khó thở khẩn cấp. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã yêu cầu các quan chức nhanh chóng tiến hành sơ cứu và điều trị cho người dân, theo thông báo từ văn phòng tổng thống. 

Các quan chức cấp cứu đã nhận được ít nhất 81 cuộc gọi từ người dân ở Itaewon thông báo họ đang trong tình trạng khó thở khẩn cấp. Ảnh: Yonhap
Các quan chức cấp cứu đã nhận được ít nhất 81 cuộc gọi từ người dân ở Itaewon thông báo họ đang trong tình trạng khó thở khẩn cấp. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, Thủ tướng Han Duck-soo đã chỉ thị các quan chức nỗ lực tối đa để giảm thiểu thiệt hại từ vụ việc. 

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, người đang có chuyến công du châu Âu, đã quyết định nhanh chóng về nước sau vụ tai nạn, theo giới chức thành phố. Vụ giẫm đạp diễn ra gần khách sạn Hamilton ở khu phố đêm Itaewon.

Các quan chức cấp cứu đã nhận được ít nhất 81 cuộc gọi từ người dân ở Itaewon thông báo họ đang trong tình trạng khó thở khẩn cấp.
Các quan chức cấp cứu đã nhận được ít nhất 81 cuộc gọi từ người dân ở Itaewon thông báo họ đang trong tình trạng khó thở khẩn cấp.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra lệnh cho các quan chức nhanh chóng tiến hành sơ cứu và điều trị cho người dân, theo thông báo từ văn phòng tổng thống. Ông Yoon cũng ra lệnh nhanh chóng điều động cán bộ y tế khẩn cấp đến Itaewon và đảm bảo giường cấp cứu.

Trong khi đó, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, người đang có chuyến thăm châu Âu, đã quyết định trở về nhà sau vụ tai nạn, các quan chức thành phố cho biết. Tổng cộng 142 phương tiện cứu hộ đã được huy động đến khu vực, theo Yonhap. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần