Giám đốc CIA bí mật thăm Trung Quốc giữa thời điểm căng thẳng leo thang?

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử Giám đốc CIA William Burns đến Bắc Kinh vào tháng trước để gặp gỡ các quan chức tình báo Trung Quốc.
Tờ Financial Times (FT) cho rằng ông Burns là “một trong những quan chức đáng tin cậy nhất của Tổng thống Biden. Tờ báo cũng nhận định, chuyến thăm Trung Quốc của Giám đốc CIA thể hiện mức độ lo ngại của Nhà Trắng trước tình hình quan hệ đang xấu đi giữa Bắc Kinh và Washington.
Nhà Trắng và CIA đều chưa chính thức xác nhận chuyến thăm. FT đưa tin dựa vào 5 nguồn tin quen với tình hình, trong đó, một nguồn tin nói rằng ông Burns “đã gặp gỡ các đối tác Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường liên lạc cởi mở trong các kênh tình báo”.
Hiện chưa rõ ông Burns đến Bắc Kinh trước hay sau cuộc gặp ngày 10/5 giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị ở Vienna. Nhà Trắng chỉ thông báo về cuộc họp sau khi nó đã kết thúc.
Tuy nhiên, theo tờ FT, Giám đốc CIA đã đến thăm Trung Quốc trước hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 19/5 ở Hiroshima (Nhật Bản). Cũng tại sự kiện này, Tổng thống Biden cho biết ông kỳ vọng sự "tan băng" trong quan hệ Trung-Mỹ.
Chuyến thăm của người đứng đầu CIA diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Bắc Kinh do những căng thẳng về nhiều vấn đề, trong đó đảo Đài Loan, với việc cả hai bên đều cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự.
Đầu năm nay, Ngoại trưởng Antony Blinken đã hủy bỏ chuyến đi "phá băng" đã được lên kế hoạch từ lâu tới Bắc Kinh sau vụ khinh khí cầu của Trung Quốc đi vào lãnh thổ Mỹ và bị bắn hạ.
Mới đây nhất, hôm 30/5, Bắc Kinh đã từ chối tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore, vốn chủ yếu bàn về an ninh và chính sách của châu Á. Mỹ từng trừng phạt ông Lý Thượng Phúc vào năm 2018 vì liên quan đến việc mua các hệ thống vũ khí từ Nga.

Tổng thống Biden tin căng thẳng Mỹ-Trung sẽ tan băng nhanh chóng
Kinhtedothi - Theo Tổng thống Joe Biden, điều quan trọng là Mỹ và Trung Quốc phải có đường dây nóng liên lạc quân sự.

Chứng khoán Mỹ: Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, Dow Jones lao dốc hơn 400 điểm
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ lao dốc phiên thứ hai liên tiếp do quan ngại về căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan giữa căng thẳng Mỹ-Trung
Kinhtedothi - Máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh ở sân bay Tùng Sơn tại Đài Bắc, đảo Đài Loan vào tối ngày 2/8.