Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giàu lên nhờ cây cảnh

KTĐT - Đến phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, chúng tôi được bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Thanh Trì, phụ trách địa bàn Thanh Trì và Hoàng Mai tự hào giới thiệu về mô hình trồng cây cảnh điểm của vùng. Đó là vườn cây cảnh của ông Lê Ngọc Nhan, thôn Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam.
Bắt tay trồng cây cảnh từ năm 2000, với suy nghĩ ban đầu chỉ là để thỏa mãn đam mê. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, thấy nhu cầu của thị trường về mặt hàng này tăng cao. Cùng với đó, quá trình đô thị hóa đã làm diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn bị thu hẹp dần. Vì thế, ông Lê Ngọc Nhan đã quyết định chọn hướng trồng cây cảnh để làm giàu. Dồn đổi ruộng đất được diện tích khoảng 1.800m2, ông Nhan bắt đầu "tầm sư học đạo", đi nhiều nơi tìm mua giống cây cảnh và học hỏi kỹ thuật tạo thế cho cây.

Ông Lê Ngọc Nhan chăm sóc vườn cây cảnh. Ảnh: Thiên Tú

Để có tiền vốn đầu tư, ông mạnh dạn vay 200 triệu đồng từ Quỹ Khuyến nông thành phố mua cây và chậu, đá cảnh… Đến nay, trong vườn nhà ông đã có khoảng trên 500 cây cảnh, chủ yếu là xanh, si, đa, tùng, du, phi lao… trong đó cây đắt nhất lên tới trên 1 tỷ đồng. Với phương châm nuôi cây lâu năm để tăng giá trị, ông Nhan chỉ bán một lượng cây nhất định trong vườn để lấy vốn tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, bình quân mỗi năm ông Nhan vẫn thu lãi trên 300 triệu đồng. Vườn cây cảnh của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng.

Từ đầu năm đến nay, thị trường cây cảnh trầm lắng. Để tháo gỡ khó khăn, có vốn tiếp tục mở rộng sản xuất, ông Nhan mạnh dạn góp chung vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng mở một vườn lan diện tích 300m2 với hàng ngàn giò lan rừng đẹp mắt. Ông Nhan chia sẻ: "Trồng lan nhanh cho thu hoạch nên có thể lấy ngắn nuôi dài. Hơn nữa lợi nhuận cũng cao, giá một kg lan giống khoảng 300.000 đồng, mang về có thể trồng được hơn 10 giò. Giá bán lan thương phẩm từ 300.000 - 500.000 đồng/giò. Như vậy là rất lãi".

Cùng với vườn lan này, ông Nhan đã lập đề án xây dựng vườn lan của riêng mình với diện tích 2.000m2, đang chờ UBND quận Hoàng Mai phê duyệt. Nếu dự án trên được phê duyệt, hoạt động sản xuất được mở rộng, vườn cây cảnh ấy sẽ cho thu nhập cao hơn và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động trong vùng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhân văn từ góc nhìn hướng tới người dân vùng bão lũ

Nhân văn từ góc nhìn hướng tới người dân vùng bão lũ

04 May, 05:48 AM

Kinhtedothi - Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” ngày càng lan tỏa, mang ý nghĩa sâu sắc khi hướng đến từng số phận, những khó khăn, thách thức của người yếu thế, nữ công nhân lao động…

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng: “bà tiên giữa đời thường"

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng: “bà tiên giữa đời thường"

29 Apr, 03:01 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị đã có buổi trò chuyện với Giáo sư, bác sĩ (GS.BS) Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - người phụ nữ tài danh và đức độ được nhiều người tôn vinh là “bà tiên giữa đời thường”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ