Kinhtedothi – Sáng nay (17/7) các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc – Rạch Giá và ngược lại phát đi thông báo tới các đại lý vé, khách hàng: do ảnh hưởng thời tiết xấu, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang không cấp phép hoạt động. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc hoạt động bình thường.
Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông.
Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m.
Ngày và đêm 17/7 ở vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.
Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Tàu, phà tuyến Phú Quốc - Hà Tiên vẫn hoạt động bình thường. ảnh Hồng Lĩnh.
Nhiều hành khách khá bất ngờ vì tàu, phà cao tốc ra Phú Quốc ngừng chạy, bởi mới trưa hôm qua cơ quan chức năng đã cho hoạt động trở lại bình thường. Trong ngày hôm qua, hơn 700 du khách kẹt lại 3 ngày trên đảo Nam Du (huyện KIên Hải) do thời tiết xấu đã được đưa vào đất liền.
Kinhtedothi - Trưa ngày 16/7, ông Võ Minh Tuấn - Phó Giám đốc Cảng vụ Kiên Giang cho biết: sóng trên vùng biển Kiên Giang đã hạ nhiệt, từ cấp 7-8 trong mấy ngày qua hiện chỉ còn cấp 5-6. Theo đó, tàu, phà cao tốc các tuyến ra vào Phú Quốc đã hoạt động trở lại bình thường.
Kinhtedothi - Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây mưa to, gió lớn trong mấy ngày qua trên diện rộng. Gió cấp 7, giật cấp 8, sóng đánh cao từ 2-3m đã buộc các tàu, phà ra vào đảo Phú Quốc phải ngừng hoạt động. Hàng ngàn người dân và du khách mắc kẹt trên đảo.
Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và hướng tới phát triển nhanh nhưng bền vững, những đánh giá từ các chuyên gia quốc tế đang thu hút nhiều sự quan tâm.
Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân đứng trước cả thời cơ, thách thức mới, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.
Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định. Xung đột địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng với sự điều chỉnh chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn đã tạo ra những sức ép đáng kể lên triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Trong dòng chảy nhiều biến động ấy, Việt Nam vẫn giữ vững được nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời tạo dấu ấn tích cực, có chiều sâu trong quản trị quốc gia và năng lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Với khí thế mới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá, phấn đấu GRDP tăng từ 11% trở lên, hiện thực hóa khát vọng đưa Thủ đô bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển cùng đất nước.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.