Giới thiệu di sản thực hành then và làm gốm Chăm tại Hà Nội
Chương trình do Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam – Bộ VHTT&DL) tổ chức, sẽ giới thiệu các giá trị nổi bật của di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gồm “Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, Trung tâm Thông tin du lịch cũng mời nghệ nhân từ các địa phương đến giao lưu, trình diễn về hai di sản văn hóa phi vật thể này. Đồng thời tổ chức tọa đàm, giao lưu giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cộng đồng sở hữu di sản và du khách gắn với mục tiêu quảng bá, phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Theo Ban Tổ chức, đây là cơ hội để quảng bá các di sản văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngay giữa lòng Thủ đô, đưa di sản đến gần hơn với Nhân dân, du khách trong nước cũng như quốc tế. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc.
Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Trước đó, năm 2023, Trung tâm Thông tin du lịch đã tổ chức chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể là “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” và “Nghệ thuật xòe Thái”.

Luật Di sản văn hóa 2024: đưa di sản văn hóa thành nguồn lực phát triển
Kinhtedothi – Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà hước về văn hóa, di sản văn hóa.

Biểu diễn nghệ thuật hát then, đàn tính tại không gian công cộng Hà Nội
Kinhtedothi - Lần đầu tiên tổ chức biểu diễn nghệ thuật hát then, đàn tính tại không gian công cộng Hà Nội, như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các tuyến phố trung tâm, giúp người dân Thủ đô và du khách có cơ hội trải nghiệm loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này.
Độc đáo với tác phẩm nghệ thuật từ 15.000 mảnh gốm về tàu điện Hà Nội
Kinhtedothi - Tác phẩm nghệ thuật công cộng Năm giờ sáng, Hà Nội thức giấc - Il est cinq heures, Hanoï s’éveille của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Lam tại nhà ga S8 Cầu Giấy, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, là điểm nhấn mới trong không gian đô thị của Thủ đô.





