Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam

Kinhtedothi - Từ ngày 1 - 31/10/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi”, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc, đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Với chủ đề “Em là hoa của núi”, du khách có thể tham gia vào các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tộc, từ đó thêm hiểu biết về những nét văn hóa đặc trưng, các loại hình văn hóa dân gian truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, giáo dục truyền thống, bảo tồn các giá trị văn hóa di sản.

Từ ngày 1 - 31/10/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra các hoạt động tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi”. Ảnh: LVHDL

Một trong những hoạt động đặc sắc là tái hiện Lễ cúng giọt nước của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai. Đây là một biểu tượng văn hóa độc đáo, thể hiện tính cố kết cộng đồng của đồng bào Ba Na cùng với ước vọng đón chờ một mùa vụ mới thuận lợi, bội thu. Sau phần nghi thức truyền thống sẽ là phần hội diễn ra với các hoạt động điểm nhấn giới thiệu văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai.

Cùng với đó, chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” sẽ tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai, thể hiện tình cảm của đồng bào với buôn làng thân yêu và những nét văn hóa truyền thống được chính chủ thể văn hóa giới thiệu với niềm tự hào về cộng đồng dân tộc mình qua các loại hình như múa dân gian, hát dân ca, trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống…

Bên cạnh đó là phần giao lưu của các nhóm đồng bào dân tộc Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Ba Na, Gia Rai đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm tăng cường sự giao lưu, gắn kết và giới thiệu nét văn hóa của buôn làng.

Chương trình cũng giới thiệu không gian văn hóa của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai. Trong đó, tổ chức truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề thủ công truyền thống và hoạt động trải nghiệm; trưng bày, giới thiệu trang phục và văn hóa ẩm thực của đồng bào Ba Na.

Trong khi đó, hoạt động cuối tuần có chương trình dân ca dân vũ “Hoa tháng Mười”. Đồng bào các dân tộc tổ chức chương trình dân ca dân vũ đặc sắc của các nhóm cộng đồng dành tặng tất cả những người phụ nữ trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Mỗi nhóm đồng bào lựa chọn từ 2 - 3 tiết mục đặc sắc để tổ chức biểu diễn tại chương trình.

Ngoài ra, chương trình dân ca dân vũ “Giai điệu núi rừng” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động hàng ngày, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cùng nhau tập trung giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của buôn làng Tây Nguyên qua các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc… đặc trưng của dân tộc mình với chủ đề ca ngợi quê hương, buôn làng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ… 

Chương trình dân ca dân vũ “Tiếng gọi mùa yêu” sẽ giới thiệu các loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thể hiện tình yêu quê hương, vẻ đẹp của bản mường. Mỗi cộng đồng dân tộc phía Bắc chuẩn bị các tiết mục và kết thúc bằng một vòng xòe đoàn kết thể hiện sự đồng lòng, tin yêu của các cộng đồng dân tộc Việt Nam tại "Ngôi nhà chung".

Trong tháng 10 cũng sẽ tổ chức lễ dâng y Kathina tại chùa Khmer. Lễ dâng y Kathina là một trong những lễ hội quan trọng và truyền thống của Phật giáo Nam Tông. Lễ này diễn ra sau kỳ an cư kiết hạ, một khoảng thời gian ba tháng mà các tu sĩ Phật giáo thực hiện việc tu tập nghiêm túc và không rời khỏi nơi tu tập. Lễ dâng y Kathina là dịp để các phật tử thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn và tinh thần hộ trì Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Lễ hội này cũng là dịp để cộng đồng phật tử cùng nhau tụ họp, chia sẻ niềm vui và củng cố đức tin.

Bên cạnh đó là các hoạt động hoạt động hàng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc, chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Xây dựng văn hoá giao thông từ lứa tuổi học sinh 

Xây dựng văn hoá giao thông từ lứa tuổi học sinh 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội văn hóa – tâm linh lớn nhất TP Hồ Chí Minh được chuẩn bị chu đáo

Lễ hội văn hóa – tâm linh lớn nhất TP Hồ Chí Minh được chuẩn bị chu đáo

28 Feb, 05:35 PM

Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.

Gala Tết Quê hương 2026: không gian nghệ thuật của ký ức, đoàn viên và sẻ chia

Gala Tết Quê hương 2026: không gian nghệ thuật của ký ức, đoàn viên và sẻ chia

28 Feb, 11:13 AM

Kinhtedothi - Gala Tết Quê hương 2026 với chủ đề “Tết An Vui”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức, được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Gia Đình Việt Nam là không gian nghệ thuật đặc biệt nơi ký ức Tết xưa gặp gỡ nhịp sống hôm nay, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hơi ấm tình người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ